Hạ viện Mỹ cấm Lầu Năm Góc hợp tác công ty quân sự Nga

Ngày 8/3, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt dự toán ngân sách Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2017, trong đó, đặc biệt có lệnh cấm hợp tác với cơ quan "Rosoboronexport" của Nga.

Quốc hội cấm Lầu Năm Góc hợp tác với "Rosoboronexport".

Tài liệu này kéo dài đến cuối tháng 9/2017 sẽ đảm bảo chi cho quân đội 578 tỷ USD với 371 phiếu thuận, 48 phiếu chống.

"Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không thể sử dụng quỹ này cho các hợp đồng với "Rosoboronexport", tài liệu nêu rõ. Hạn chế này được áp dụng cho đến khi công ty của Nga sẽ chấm dứt "cung cấp thiết bị quân sự sát thương cho chính phủ Syria, cũng như các lực lượng vũ trang Nga rời khỏi Crimea.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc có thể cố gắng để thay đổi điều này, sau khi tham khảo ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao và Giám đốc tình báo quốc gia, cho rằng sự hợp tác này là vì lợi ích của Mỹ./.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201703/ha-vien-my-cam-lau-nam-goc-hop-tac-cong-ty-quan-su-nga-2789471/