Hạ viện Mỹ bác 2 yêu cầu phản đối

Cảnh sát Quốc hội Mỹ cho biết, đến thời điểm này, có 4 người thiệt mạng, 52 người bị bắt sau khi những kẻ bạo loạn ủng hộ đương kim Tổng thống D. Trump tấn công Đồi Capitol. Tại Quốc hội Mỹ, đến thời điểm này, Hạ viện Mỹ bác 2 yêu cầu phản đối.

4 người chết, 52 người bị bắt trong vụ bạo loạn chưa từng có trong lịch sử tại Quốc hội Mỹ

Cảnh sát trưởng Robert Contee cho biết, 4 người chết và 52 người bị bắt khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump sử dụng bạo lực tiến vào các tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC để gây rối.

Những người thiệt mạng bao gồm một phụ nữ bị bắn bởi cảnh sát, một phụ nữ khác và hai nam giới đã qua đời khi được đưa đến cơ sở y tế. Cảnh sát cho biết, trong quá trình dọn dẹp những gì còn lại ở Tòa Quốc hội, cả cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng bình xịt hơi cay đáp trả người biểu tình quá khích xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu được một số quả bom ở bên ngoài Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và một quả nằm ngoài Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, các quan chức cảnh sát cho biết. Cảnh sát còn tìm thấy một thùng lạnh từ một chiếc xe có thêm một khẩu súng dài trong khuôn viên của Điện Capitol. Ông Contee cho biết thêm, đã có 14 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Bạo loạn xảy ra khi đám đông người biểu tình xông vào tòa Quốc hội Mỹ ngày 6/1

Bạo loạn xảy ra khi đám đông người biểu tình xông vào tòa Quốc hội Mỹ ngày 6/1

Hạ viện Mỹ bác bỏ phản đối thứ hai về kết quả bầu cử tổng thống

Đa số Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ động thái của phe đồng minh của Tổng thống Donald Trump khi bác bỏ phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania dành cho đảng viên Dân chủ Joe Biden, nỗ lực cuối cùng nhằm phủ nhận chiến thắng của Biden hoặc trì hoãn việc xác nhận kết qura này.

Việc Hạ viện bác bỏ phản đối này được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện cũng bỏ phiếu thông qua. Sau khi bỏ phiếu xong tại Hạ viện, hai viện của Quốc hội dự kiến sẽ tiếp tục phiên họp chung để xem xét kết quả bầu cử từ các bang khác.

Trước đó, Hạ viện cũng bác bỏ phản đối về kết quả chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở bang Arizona với tỉ lệ áp đảo.

Cuộc họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ sau cuộc bạo loạn của người biểu tình

Theo Hiến pháp Mỹ, lưỡng viện Quốc hội Mỹ họp và kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1. Cuộc họp này được xem là một phần tiêu chuẩn trong chuyển giao quyền lực tổng thống và được quy định trong Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Mỹ. Phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ là cơ hội chính thức cuối cùng để phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 3/11. Ý kiến phản đối cần chữ ký của ít nhất 1 thành viên Hạ viện và 1 thành viên Thượng viện. Sau đó, Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ họp riêng trong khoảng thời gian không quá 2 giờ và các thành viên có tối đa 5 phút để phát biểu. Bước tiếp theo, Hạ viện và Thượng viện sẽ bỏ phiếu riêng để quyết định theo đa số. Nếu cả Hạ viện và Thượng viện đồng ý, lá phiếu đại cử tri của bang sẽ bị loại bỏ.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Romney thừa nhận ông Biden đắc cử Tổng thống

Thượng nghị sĩ Mitt Romney - người thường xuyên chỉ trích ông Trump, nói: "Những gì xảy ra hôm nay tại đây là một cuộc nổi dậy, do tổng thống Mỹ xúi giục. Những ai tiếp tục ủng hộ cuộc chơi nguy hiểm của ông ấy bằng cách phản đối cuộc bầu cử hợp pháp và dân chủ sẽ mãi mãi bị coi là đồng lõa trong cuộc tấn công chưa từng có chống lại nền dân chủ của chúng ta", ông Romney cho biết.

"Cách tốt nhất chúng ta có thể thể hiện sự tôn trọng đối với những cử tri là nói cho họ biết sự thật!" Romney phát biểu tại Thượng viện trước một tràng pháo tay kéo dài từ các thượng nghị sĩ. “Đó là gánh nặng, đó là nhiệm vụ của người lãnh đạo,”. "Sự thật là Tổng thống đắc cử Biden đã thắng cử, Tổng thống Trump đã thua.", ông Romney nhấn mạnh. “Bản thân tôi từng trải qua điều này. "Nó thật chả vui vẻ gì!".

Bạo loạn khiến 52 người bị bắt, nhiều người bị thương

30 người bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm

Hãng tin AP đưa tin rằng 30 người đã bị bắt vào tối thứ ngày 6/1 sau khi họ được tìm thấy trên đường phố sau giờ giới nghiêm 6 giờ chiều (23:00 GMT). Lệnh giới nghiêm ở thủ đô đã được ban hành sau khi những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol, làm cuộc họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ bị ngừng lại, các nghị sĩ được sơ tán tới các địa điểm an toàn.

Những người xông vào tòa Quốc hội Mỹ bị bắt trong đó có 3 người bị bắt vì mang súng mà không có giấy phép, sở hữu thiết bị nạp đạn dung lượng lớn, tàng trữ đạn chưa đăng ký… Sở cảnh sát Metropolitan cho biết, 15 người khác bị bắt vào ngày 5 và 6/1 trong nhiều vụ bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình với một loạt tội danh như sở hữu vũ khí và hành hung.

Cơ quan chức năng đã đưa 13 người đến các bệnh viện trong khu vực để điều trị vết thương, đây là những người liên quan đến cuộc biểu tình.

Tu chính án thứ 25: Tổng thống D.Trump có thể bị miễn nhiệm ?

Ở Mỹ ngày càng có nhiều lời kêu gọi Tổng thống Donald Trump bị cách chức sau khi ông không lên án những người ủng hộ ông xông vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ khi lưỡng viện Quốc hội nhóm họp để chứng nhận ông Joe Biden là tổng thống tiếp theo của đất nước.

Hãng tin ABC News, trích dẫn nhiều báo cáo cho biết, một số thành viên trong nội các của Tổng thống D.Trump đang thảo luận về một động thái chưa từng có để viện dẫn Phần 4 của Tu chính án thứ 25 của hiến pháp, cáo buộc Tổng thống Trump là "không thích hợp" để tiếp tục công việc của mình. Nếu điều này xảy ra ông sẽ bị cách chức trước thời điểm mãn nhiệm vào ngày 20/1 tới.

Hải Yến

(Theo Al Jazeera)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-vien-my-bac-2-yeu-cau-phan-doi-n185131.html