Hạ viện hối thúc ông Biden tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là mối đe dọa quốc gia

Hạ nghị sĩ Jackie Speier đã gửi một bức thư tới Tổng thống Joe Biden đề nghị ban hành sắc lệnh hành pháp tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa bạo lực cực đoan là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Bà Speier, một quan chức hàng đầu đảng Dân chủ, đã hối thúc các cơ quan liên bang giám sát việc tuyển dụng binh lính và xác minh lý lịch của những người làm các vị trí an ninh trong chính phủ xem có liên quan đến chủ nghĩa bạo lực cực đoan trên mạng xã hội hay không.

Bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Reuters

Trong bức thư được gửi đi đề ngày 29/1, bà Speier cho biết bà lo ngại trước mối đe dọa gia tăng này và rằng chính phủ Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng đang giám sát không hiệu quả các quân nhân.

"Các nền tảng truyền thông xã hội thường được các nhóm khủng bố trong nước sử dụng để tuyển mộ thành viên và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bạo lực. Tuy nhiên, mạng xã hội không được xem xét trong suốt quy trình tuyển dụng quân đội hoặc là một phần trong quá trình xác minh sơ yếu lý lịch", hạ nghị sĩ này nhận định trong bức thư gửi ông Biden.

Đầu tháng này, ông Biden đã chỉ đạo chính quyền của ông tiến hành đánh giá đầy đủ về nguy cơ khủng bố trong nước. Việc đánh giá này do Văn phòng của Giám đốc Tình báo quốc gia tiến hành, phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. Tuần trước, Bộ An ninh Nội địa cảnh báo Mỹ có thể đối mặt với mối đe dọa bạo lực cực đoan trong nước gia tăng trong những tuần mà nhiều người giận dữ về thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua và vụ bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ha-vien-hoi-thuc-ong-biden-tuyen-bo-chu-nghia-da-trang-thuong-dang-la-moi-de-doa-quoc-gia-834797.vov