Hạ viện Anh ủng hộ Dự luật Thị trường nội địa

Ngày 14-9, Reuters đưa tin, với 340 phiếu thuận và 263 phiếu chống, Hạ viện Anh đã đạt được nhất trí về Dự luật Thị trường nội địa. Dự luật mới này có thể phá vỡ một số điều khoản trong thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, mà London đạt được với EU hồi năm ngoái.

 Toàn cảnh phiên bỏ phiếu về Dự luật Thị trường nội địa tại Hạ viện Anh. Ảnh: UK Parliament/PA Wire

Toàn cảnh phiên bỏ phiếu về Dự luật Thị trường nội địa tại Hạ viện Anh. Ảnh: UK Parliament/PA Wire

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, dự luật trên là "tấm lưới an toàn" giúp các doanh nghiệp Anh trao đổi thương mại thông suốt trên các vùng lãnh thổ của nước này trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với EU. Dự luật này sẽ không được thông qua nếu Anh và EU ký kết thỏa thuận thương mại.

Ngày 9-9 vừa qua, Chính phủ Anh đã bất ngờ công bố Dự luật Thị trường nội địa nhằm thay thế thỏa thuận Brexit. Giới chức EU đã bác bỏ dự luật trên, yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson duy trì cam kết mà ông đưa ra trong thỏa thuận Brexit.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/ha-vien-anh-ung-ho-du-luat-thi-truong-noi-dia-635275