Hà Văn Nam đi tù vì gây rối tại trạm BOT: Ham mê nổi tiếng hư danh mà người thân phải khổ

Thay vì tập trung cho sự nghiệp, Hà Văn Nam nhiều lần theo các 'anh em xã hội' đến các trạm thu phí để phản đối bằng các hành vi trái pháp luật.

Niềm tự hào của gia đình, nhà trường

Ngày 30/7, TAND huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hà Văn Nam (SN 1981, ở Hà Nội) 30 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cùng tội danh còn có 6 đối tượng bị lĩnh từ 18 đến 30 tháng tù giam. Bên cạnh đó, các bị cáo buộc phải bồi thường hơn 23 triệu đồng.

Hà Văn Nam, sinh năm 1981 tại xã Đông Hòa, thị xã Thái Bình (nay là TP Thái Bình). Nam đã từng là niềm tự hào của gia đình, nhà trường khi từ một học sinh trung bình nhưng Nam vươn lên học hành rồi đỗ thủ khoa đại học với số điểm tuyệt đối 30/30.

Ngay cả khi còn trong ghế trường đại học, Nam cũng thể hiện là một sinh viên tài năng khi có những sáng chế ứng dụng trong thực tế. Sau đó, nam sinh ra trường với sự phát triển về sự nghiệp khá suôn sẻ khi trở thành Giám đốc một công ty phá triển giáo dục.

Cuộc sống của Nam có lẽ sẽ bằng phẳng và viên mãn với vợ và con thơ nếu không có những tháng ngày ham sự nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook để rồi sa đà vào vòng lao lý.

Hà Văn Nam được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội có lẽ từ việc phản đối việc thu phí tại trạm BOT Tân Đệ, Thái Bình. Cụ thể, như Nam chia sẻ trên báo An ninh Thế giới thì trong quá trình đi lại trên đường, Nam phát hiện ra tại nhiều vị trí đặt trạm, người dân sinh sống quanh khu vực đặt trạm phải trả phí cho việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của mình mà không hề đi vào đường có đầu tư BOT.

Cụ thể, tại các Trạm BOT Thái Bình, nhà thầu BOT làm tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng và dự án đường từ cầu Trà Lý tới thị trấn Diêm Điền nhưng lại đặt trạm thu phí tại Trạm thu phí Tân Đệ (cách tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng hơn 30 km) mà không phải đặt ở cầu Trà Lý khiến dư luận bức xúc.

Nhận thấy sự bất hợp lý, Hà Văn Nam là một trong những người tích cực trong phản đối doanh nghiệp BOT. Sau nhiều ngày, Bộ GTVT, UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng đã thừa nhận việc đặt sai trạm thu phí và xóa bỏ trạm BOT Tân Đệ.

Từ giám đốc trượt vào vòng lao lý

Sau khi phản đối và đạt được kết quả, Hà Văn Nam bỗng dưng nổi tiếng trên mạng, được rất nhiều người biết đến. Cũng chính từ khoảng thời gian sau đó, nhiều người đã tâng bốc Nam lên và nhờ cậy người đàn ông này ra tay "đòi lại lẽ phải" ở nhiều trạm thu phí khác.

Vốn đang là một giám đốc công ty về giáo dục, Hà Văn Nam lại được tung hô như một kẻ anh hùng chính nghĩa, lắm chiêu chống đối tại các trạm BOT khiến hắn mải mê lao vào hành vi vi phạm pháp luật lúc nào không hay.

Hà Văn Nam cùng nhiều tài xế phản đối thu phí BOT Phả Lại. Ảnh: Cao Nguyên

Hà Văn Nam cùng nhiều tài xế phản đối thu phí BOT Phả Lại. Ảnh: Cao Nguyên

Thay vì tập trung công việc liên quan đến giáo dục của mình, Hà Văn Nam nhiều ngày theo các "anh em xã hội" đến các trạm thu phí để phản đối bằng các hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, trạm BOT Phả Lại đặt trên Quốc lộ 18 thuộc huyện Quế Võ được thu phí từ ngày 24/12/2018. Tuy nhiên, một số người dân quanh trạm cho rằng việc thu phí với tài xế ở địa phương là sai nên tập trung phản đối.

Ngày 31/12/2018, Nam cùng nhóm 6 bị cáo tập trung tại BOT Phả Lại kích động người dân dừng đỗ phương tiện trong Trạm thu phí, không chịu mua vé, kích động gây rối, cản trở các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua trạm. Trước tình hình phức tạp, đơn vị khai thác buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc giao thông kéo dài, nhưng một số người vẫn không đưa xe qua trạm.

Vụ việc đã khiến lãnh đạo trạm là ông Mạc Tuấn Long phải gặp, đối thoại. Sự việc khiến BOT phải xả trạm, không thu phí nên chịu thất thoát hơn 23 triệu đồng.

Sau đó, Nam cùng 6 đối tượng bị bắt và khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng. Bị tạm giam trong Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Văn Nam mới nhận ra mình đã sai khi hành động như vậy và nói rằng "thấy thương người thân vì mình mà bị ảnh hưởng". Bị bắt, bị tạm giam, việc kinh doanh của Hà Văn Nam bị đình trệ, bố mẹ, vợ con hoang mang, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, Nam cũng suy nghĩ nhiều, đêm không ngủ được.

"Nếu làm lại, không bao giờ để các lái xe làm như vậy. Tôi không ủng hộ việc đóng làn, dùng tiền lẻ để tìm cách làm ùn tắc trạm thu phí" - Báo An ninh Thế giới dẫn lời Hà Văn Nam nói.

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-van-nam-di-tu-vi-gay-roi-tai-tram-bot-ham-me-noi-tieng-hu-danh-ma-nguoi-than-phai-kho-20190811002836234.htm