Hạ UAE 1-0, Việt Nam lên ngôi đầu bảng G

Tối 14-11, tuyển Việt Nam tiếp Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) trên sân Mỹ Đình, ở lượt trận cuối lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh:zing

Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh:zing

Với tính chất quan trọng quyết định cho khả năng tranh ngôi đầu bảng, HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò chơi chắc chắn, kiểm soát bóng chặt chẽ nhằm giảm pressing của đối thủ ngay từ đầu trận.

Sau vài phút đầu dâng cao đội hình nhưng không tạo được sức ép đáng kể lên phần sân tuyển Việt Nam, UAE dần bị cuốn vào lối chơi của đội chủ nhà. Thế trận diễn ra theo cách chơi của “những ngôi sao vàng” với khả năng cầm giữ bóng tốt của tiền vệ Tuấn Anh, cùng với Hùng Dũng và Quang Hải ở tuyến giữa.

Thế trận diễn ra khá cân bằng cho tới phút 37, UAE phải chơi thiếu người do thẻ đỏ. Tiến Linh thoát xuống rất nhanh ở trung lộ, bị trung vệ Mubarak phạm lỗi từ phía sau, trọng tài rút thẻ đỏ ngay lập tức. Thế cân bằng cũng bị phá vỡ không lâu sau đó.

Phút 44, Tiến Linh tung cú sút xa tuyệt vời từ cự ly hơn 25m làm tung lưới UAE. 1-0 cho Việt Nam, tạo lợi thế trước khi kết thúc hiệp 1.

Tuấn Anh (21) có trận đấu xuất sắc.

Với việc dẫn bàn trước, các cầu thủ chủ nhà chơi rất tự tin trong hiệp2. Họ phối hợp nhịp nhàng bên phần sân nhà, trước khi tung ra những đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự UAE.

Chơi thiếu người, UAE buộc phải phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. Phút 60, Văn Hậu tạt bóng cắt ngang khung thành UAE rất khó chịu, Tiến Linh băng vào rất nhanh để đệm bóng, nhưng tiếc là không chính xác.

Công Phượng (10) đi bóng giữa vòng vây của UAE.

Công Phượng được đưa vào thay Văn Toàn phút 61 và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự UAE. Anh tạo được vài pha bóng nguy hiểm trong khu vực cấm địa của đối phương nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng.

Thắng UAE 1-0, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm, trong khi Thái Lan thất bại 1-2 trên sân của Malaysia, rơi xuống vị trí thứ hai, với 7 điểm. UAE vẫn đứng thứ ba với 6 điểm. Cũng được 6 điểm, Malaysia đứng kế tiếp, nuôi hy vọng trở lại đua tranh vé đi tiếp vào vòng sau. Cục diện bảng G trở nên khó đoán hơn dù Việt Nam đang có lợi thế lớn.

N. MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ha-uae-1-0-viet-nam-len-ngoi-dau-bang-g-a115195.html