Hạ tuyển nữ Lào 5 - 0, tuyển nữ Việt Nam vươn lên nhì bảng

Đánh bại đội tuyển nữ Lào với tỷ số 5 - 0 ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra tối 9/7, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng nhì bảng dù cùng có 6 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại so với tuyển nữ Myanmar (hiệu số +8 so với +10).

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp. Ảnh: AFF

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp. Ảnh: AFF

Chơi ép sân ngay từ đầu nhưng tuyển nữ Việt Nam phải đợi đến tận phút 42 mới có thể xuyên thủng mành lưới tuyển nữ Lào và người lập công là Hoàng Quỳnh.

Nhưng cũng chỉ 5 phút sau bàn thắng mở tỷ số, tuyển nữ Việt nam đã nhân đôi cách biệt ở phút 45+2. Huỳnh Như đã có pha đánh đầu sau đường kiến tạo của Trần Thị Thu.

Bước sang hiệp 2, từ phút 57 đến phút 72, các cầu thủ Việt Nam ghi liên tiếp 3 bàn thắng nữa do công của Hải Yến (cú đúp) và Huỳnh Như, khép lại chiến thắng 5 - 0.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, tuyển nữ Myanmar thắng Campuchia 3 - 0. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào tuyển nữ Myanmar đã chiếm vị trí đầu bảng.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Tuyển nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu Thảo, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Hải Linh, Dương Thị Vân, Châu Thị Vàng
Tuyển nữ Lào: Bangon Phonexay, Vilinthone Vongsengthong, Saysamone Inthaphone, Dalavong Sophabmisay, Chaikham, Phimpha Thongsavang, Phanykone Vannalath, Lae Inthavong, Anouta Chanthithong, Sengdelian Phongphailath, Sengthid Khamla

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, nữ Philippines vẫn đứng đầu bảng A và sớm lọt vào bán kết. Tuyển nữ Thái Lan với 7 điểm cũng cầm chắc vé hai của bảng đấu.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/ha-tuyen-nu-lao-5-0-tuyen-nu-viet-nam-vuon-len-nhi-bang-20220709203558477.htm