Hà Trung - Thanh Hóa: Xã Hà Đông vinh dự đón nhận bằng nông thôn mới

Sáng 31/3/2018, tại sân văn hóa xã Hà Đông (Hà Trung-Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức buổi công bố Quyết định và trao bằng công nhận xã chuẩn nông thôn mới (NTM).

Về tham dự buổi lễ phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn-TUV, Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Trọng Hải-Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó giám đốc sở tài chính…

Phía huyện Hà Trung có ông Đào Xuân Yên-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; ông Nguyễn Văn Tuấn-Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện…Cùng toàn thể các ban ngành và nhân dân, con em xã Hà Đông về dự.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Huyện cùng Bà con trong xã về dự lễ đón nhận Nông thôn mới của xã Hà Đông

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã Hà Đông đã cán đích mục tiêu. Bộ mặt nông nghiệp nông thôn của xã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả.

Việc phát triển nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định bền vững, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình xây dựng NTM. Ý thức được điều đó trong những năm qua ngoài việc xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội còn tăng cường ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất. Qua đó, thu nhập bình quân của xã năm 2017 đạt 33,8 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân thì chính quyền xã Hà Đông cũng rất chú trọng đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường cũng được các cấp ban ngành từ xã đến thôn luôn quan tâm đặt lên hàng đầu.

Ông Phạm Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Hà Đông vui mừng cho biết: “Để đạt được kết quả như ngày hôm nay là quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của nhân dân và các thế hệ cán bộ trong xã, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, văn phòng nông thôn mới cùng các phòng ban cấp huyện…Cán đích NTM đã tạo cho nhân dân khí thế và niềm tin tưởng vào đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tất cả cùng nhau thi đua lao động sản xuất, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn không ngừng được khởi sắc”.

Mục tiêu của xã Hà Đông luôn đoàn kết, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, nâng cao chất lượng tiêu chí, tiếp tục phấn đấu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và tiến tới xã Hà Đông sớm trở thành xã kiểu mẫu.

Văn Đương

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//ha-trung---thanh-hoa-xa-ha-dong-vinh-du-don-nhan-bang-nong-thon-moi_n36365.html