Hạ Tottenham, Man City trở lại ngôi đầu bảng

Tối 20/4, Man City đã có được chiến thắng vô cùng quan trọng trước Tottenham trên sân Etihad ở trận đấu sớm vòng 35 Ngoại hạng Anh 2018 - 2019 để vượt mặt Liverpool trở lại ngôi đầu bảng. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà Man City do công của tiền vệ trẻ Phil Foden ở ngay phút thứ 5.

Phil Foden bay người đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: DM

Phil Foden bay người đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: DM

Trước trận đấu này, Man City kém Liverpool 2 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu không thể thắng Tottenham ở vòng đấu này, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ tụt lại trong cuộc đua đến chức vô địch.

Bước vào trận đấu, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình tràn lên tấn công. Và họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 5. Sau tình huống tạt bóng chính xác của Bernado Silva vào cho Aguero, chân sút người Argentina đã có pha đánh đầu kiến tạo đẹp mắt để tài năng trẻ Phil Foden bay người đánh đầu nối cận thành tung lưới thủ môn Gazzaniga.

Niềm vui của các cầu thủ Man City. Ảnh: Eurosport

Trận đấu sau đó diễn ra với tốc độ nhanh, nhất là các cầu thủ Man City luôn chủ động chơi áp sát, pressing ngay phần sân đội khách, khiến các cầu thủ Tottenham rất khó triển khai tấn công. Sử dụng lối chơi phản công nhưng Tottenham đã không thể làm được những điều mà họ từng làm ở trận đấu tại Champions League giữa tuần qua, khi không thể tận dụng được các cơ hội để cụ thể hóa thành bàn thắng. Chính điều này khiến đội khách không có được sự hưng phấn và dần mất thế trận, buộc phải lùi sâu để phòng ngự.

Hiệp 2 vẫn diễn ra hấp dẫn và nếu trọng tài chính xác, các cầu thủ Tottenham đã có được quả phạt 11m ở phút 60. Không được hưởng phạt đền, Tottenham bế tắc trong việc triển khai tấn công và không thể có được bàn thắng gỡ hòa.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 34. Ảnh: Premier League Twitter

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho Man City. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình trên sân nhà khi đây đã là thắng lợi thứ 11 liên tiếp tại Premier League của họ.

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, thầy trò HLV Pep Guardiola đã có được 86 điểm, hơn Liverpool 1 điểm.

Man City chính là đội bóng nắm trong tay quyền tự quyết. Nếu giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải thì chắc chắn họ sẽ lên ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến thành tích thi đấu của Liverpool.

Trong khi đó, Spurs đang thể hiện phong độ sân khách của mình là rất tệ. Họ để thua 8/9 trận chinh chiến xa nhà vừa qua. Trận thua này đẩy Gà trống rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc chiến cạnh tranh trong vị trí Top 4 cùng tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero

Tottenham: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Eriksen, Dele, Lucas, Son

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/ha-tottenham-man-city-tro-lai-ngoi-dau-bang-20190420202426832.htm