Hà Tĩnh: Yêu cầu làm rõ vụ một sản phụ tử vong trong ngày lễ 30/4

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn khẩn số: 829/SYT-NVY gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo rõ về vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện này.

Đám tang của sản phụ được đưa tiễn trong nỗi xót thương của gia đình, người thân và làng xóm

Đám tang của sản phụ được đưa tiễn trong nỗi xót thương của gia đình, người thân và làng xóm

Công văn nếu rõ: Trong thời gian chờ đợi kết luận của Hội đồng chuyên môn, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh báo cáo nhanh về các nội dung liên quan đến vụ việc sản phụ tử vong gửi Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 11 giờ 30 phút ngày 2/5.

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/4, sản phụ Nguyễn Thị Huê (36 tuổi), trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mang thai lần 3, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi chờ sinh.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán sản phụ Huê sức khỏe ổn định, chờ tử cung mở để sinh thường... Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, sản phụ Huê đau vật vã, tím tái, khó thở. Sau đó sản phụ bất tỉnh nên được bác sĩ cho thở oxy và tiến hành mổ cấp cứu.

Công văn của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc báo cáo trường hợp tử vong của sản phụ H

Sau mổ, đội ngũ y bác sĩ trong kíp trực chỉ cứu sống được bé trai (cân nặng hơn 3kg) đưa vào lồng kính để chăm sóc đặc biệt. Còn sản phụ Huê do bị hôn mê, mất máu nhiều nên đã tử vong vào khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày.

Trước cái chết của sản phụ Huê, người nhà sản phụ cho rằng đây là việc làm đầy tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ trong kíp trực nên yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải điều tra, làm rõ!

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-yeu-cau-lam-ro-vu-mot-san-phu-tu-vong-trong-ngay-le-304-d96548.html