Hà Tĩnh: Yêu cầu làm rõ vụ hàng loạt cựu chiến binh bị mắc chiêu đa cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra những đối tượng có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong vụ CCB bị mắc chiêu đa cấp.

Liên quan đến sự việc hàng nghìn cựu chiến binh (CCB) bị mắc chiêu đa cấp, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra văn bản chỉ đạo gửi lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh.

Văn bản nêu rõ: Thời gian qua, qua phản ánh của báo chí, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số doanh nghiệp sử dụng phương thức tài trợ tạo niềm tin cho người dân để giới thiệu bán hàng kém chất lượng với giá cao gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhân dân để nâng cao cảnh giác trước các phương thức hoạt động lấy danh nghĩa tài trợ để lừa đảo, bán hàng của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra những đối tượng có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Nhà đầu tư" thuyết trình giới thiệu rất nhiều sản phẩm. (Ảnh: CCB cung cấp)

Trước đó, như ANTT đã phản ánh, thông qua Hội CCB huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), mỗi hội CCB các xã, thị trấn được Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Á Châu đài thọ 1 chuyến tham quan di tích trọn gói trong ngày. Ngoài điểm di tích, đoàn được phía công ty mời một bữa ăn "miễn phí” tại cửa hàng của mình.

Sau bữa ăn trưa, phía công ty đã tách đoàn thành nhiều nhóm, rồi lần lượt đề nghị các CCB mua các sản phẩm "đa năng" của mình. Bằng những lời giới thiệu hấp dẫn, với sự nể nang "nhà đầu tư", rất nhiều CCB đã bỏ tiền ra mua các sản phẩm của công ty này.

Nhân viên giới thiệu các sản phẩm cho các CCB thị trấn Phố Châu (Ảnh: CCB cung cấp)

Điều đáng nói, tất cả các sản phẩm này khi mang về sử dụng đều không hữu ích, chất lượng kém. Đối chiếu với thị trường hàng tồn kho, những sản phẩm này chỉ có giá khoảng 1/10 giá mà các CCB mua của... nhà đầu tư.

Theo đó, chuyến đi không diễn ra như những gì doanh nghiệp nêu ra ban đầu là miễn phí, tri ân các CCB. Sau khi đưa đoàn tham quan quê Bác, Cty Á Châu đã tách các đoàn thành nhiều nhóm rồi tổ chức giới thiệu, bán sản phẩm của công ty với giá cao gấp 5 - 6 lần giá thị trường; một số sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chi phí bỏ ra ít, bán hàng với số lượng lớn, giá cao mức lợi nhuận mà Cty Á Châu kiếm được từ các CCB ở Hương Sơn là rất lớn, chỉ mỗi tại xã Sơn Diệm, doanh nghiệp này đã bỏ túi đến hàng chục triệu đồng.

Được biết, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Á Châu đã từng bị lực lượng công an, quản lý thị trường thu giữ 120 chiếc chảo không rõ nguồn gốc.

Hồ Thắng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ha-tinh-yeu-cau-lam-ro-vu-hang-loat-cuu-chien-binh-bi-mac-chieu-da-cap-253324.htm