Hà Tĩnh: Xử phạt một phụ nữ tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

Tối ngày 28-2, trao đổi với PV Báo Pháp luật & Xã hội, lãnh đạo công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều cùng ngày, đơn vị đã triệu tập làm việc và xử phạt hành chính một người phụ nữ địa phương cung cấp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 27-2, bà Trương Thị Thắm (35 tuổi) trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đăng dòng trạng thái lên trang Facebook cá nhân “Meo Thắm” với nội dung: "Mọi người ơi, ở Xuân Song có chị đi Hàn Quốc về bị virus corona rồi. Chị về trước khi bị bệnh phát tán, tưởng không bị, ai ngờ lại bị. Chắc tiếp xúc cũng khá nhiều người rồi, mọi người cẩn thận nhé”.

Bà Thắm tại cơ quan công an

Bà Thắm tại cơ quan công an

Bài viết sau khi đăng tải lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cơ quan chức năng xác định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương. Bà Thắm khi được triệu tập cũng thừa nhận những thông tin mình đăng tải là bịa đặt, câu view... Tối cùng ngày, người phụ nữ này đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời đăng thông tin cải chính. Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính với bà Trương Thị Thắm số tiền 10 triệu đồng.

Dòng trạng thái đính chính của bà Thắm trên trang cá nhân

Trước đó, ngày 20-2, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt N.H.L. (29 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh) 10 triệu đồng vì đưa tin thất thiệt về dịch Covid-19. Qua đây, Công an huyện Nghi Xuân đề nghị nhân dân thực hiện tốt các hướng dẫn về công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan chức năng, có nhận thức đúng đắn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, tránh dịch hiệu quả. Đồng thời khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 khi chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận. Các hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Cường

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-tinh-xu-phat-mot-phu-nu-tung-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19-181772.html