Hà Tĩnh: Xót xa cháu bé mồ côi bị cậu ruột chém tử vong vì nghi lấy trộm tiền

Do nghi ngờ cháu trai lấy trộm tiền, ông Đoàn đã dùng dao chém vào vùng mặt cháu T. khiến nạn nhân tử vong.

Do nghi ngờ cháu trai lấy trộm tiền, ông Đoàn đã dùng dao chém vào vùng mặt cháu T. khiến nạn nhân tử vong.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1967, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội “Giết người”.

Báo Tiền Phong dẫn thông tin cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 12/4, Nguyễn Trọng Đoàn (Xã đội trưởng xã Cẩm Dương) mời bạn bè về nhà uống rượu. Sau cuộc nhậu, Đoàn vào bếp pha mỳ tôm để ăn thì nghe vợ nói số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy ở trong tủ.

Bị cáo Đoàn tại phiên xử giết cháu ruột vì nghi ngờ nạn nhân lấy trộm tiền. Ảnh: PLO

Bị cáo Đoàn tại phiên xử giết cháu ruột vì nghi ngờ nạn nhân lấy trộm tiền. Ảnh: PLO

Lập tức, ông Đoàn nảy sinh nghi ngờ cháu ruột của mình là Nguyễn Hữu T. (16 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) lấy số tiền trên, nên ông Đoàn gọi T. xuống bếp để hỏi.

Trong quá trình nói chuyện, giữa hai cậu cháu xảy ra cãi vã. Do quá bức xúc với thái độ của cháu, ông Đoàn dùng dao chém mạnh vào vùng mặt của cháu T.

Gây án xong, Đoàn hốt hoảng cùng vợ đưa nạn nhân đến trạm y tế xã Cẩm Dương để cấp cứu. Sau đó, Đoàn nhờ người đưa cháu đến bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh và chuyển lên tuyến trên là bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây ra vụ việc, bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Trọng Đoàn thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận vì hành vi của mình. Bị cáo cho rằng vì uống rượu lại thấy cháu có thái độ hỗn láo nên mới bực mình, mất kiểm soát gây nên tội ác.

PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của bản thân. Đại diện cho gia đình nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Đông (bác ruột cháu T.) không có yêu cầu gì về mặt dân sự.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn 8 năm tù giam về tội giết người.

Được biết, cháu T. có hoàn cảnh vô cùng éo le. T. mồ côi cha mẹ từ nhỏ được cậu ruột là Nguyễn Trọng Đoàn đưa về cưu mang, chăm sóc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/ha-tinh-xot-xa-chau-be-mo-coi-bi-cau-ruot-chem-tu-vong-vi-nghi-lay-trom-tien-a293928.html