Hà Tĩnh: Xích chân gã thanh niên đập phá ủy ban, châm lửa đốt nhà

Sau khi đập phá tài sản, ném vỡ kính ủy ban xã, Phan Văn Tuấn, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh lại tự tay châm lửa đốt nhà mình.

Ngày 27/5, ông Phan Văn Hường, Trưởng Công an xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thanh niên nghi ngáo đá châm lửa đốt nhà.

Trước đó, khoảng 10h ngày 26/5, lợi dụng sự sơ hở của gia đình, Phan Văn Tuấn (SN 1992) trú tại xóm Phú Yên, xã Hương Xuân đã tự tay châm lửa đốt nhà mình.

Lực lượng công an kiểm tra hiện trường trụ sở UBND xã Hương Xuân bị Tuấn đập phá trước đó.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng chạy đến dập lửa cứu nhà. Hậu quả, toàn bộ bàn thờ và một phần mái nhà bà T. (mẹ Tuấn) bị cháy rụi.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương xích chân Tuấn vào cột nhà, đề phòng gây nguy hiểm cho người thân và hàng xóm.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Phan Văn Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nên thường bị ngáo đá , hành động mất kiểm soát.

Trước đó, sáng ngày 24/5, trong cơn ngáo đá, đối tượng này cũng đã chạy đến trụ sở UBND xã Hương Xuân đập phá tài sản, ném vỡ kính các phòng làm việc.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-tinh-xich-chan-ga-thanh-nien-dap-pha-uy-ban-cham-lua-dot-nha-a327146.html