Hà Tĩnh: Xét xử cựu cán bộ công an túm tóc, hành hung vợ cũ dã man

Do bức xúc vì những hình ảnh vợ đăng trên mạng, Thắng đã hẹn gặp rồi hành hung, nắm tóc kéo lên xe bán tải khiến nạn nhân bị thương tích tới 12%.

Do bức xúc vì những hình ảnh vợ đăng trên mạng, Thắng đã hẹn gặp rồi hành hung, nắm tóc kéo lên xe bán tải khiến nạn nhân bị thương tích tới 12%.

Đối tượng Thắng hành hung vợ cũ ngay sảnh bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Thắng hành hung vợ cũ ngay sảnh bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Chiều ngày 20/2, Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1984, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh).

Theo bản cáo trạng, Thắng và chị Trang trước đó là vợ chồng nhưng đã ly hôn, có 2 con chung.

Sau khi phát hiện có tin nhắn kèm theo hình ảnh của chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang chỉ mặc nội y và hai con gái của mình trên mạng xã hội, Nguyễn Chiến Thắng bức xúc và hẹn gặp chị Trang để nói chuyện, yêu cầu chị gỡ hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội. Nhưng chị Trang từ chối.

Sáng ngày 25/9/2019, tại một quán cà phê phường ở Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, khi đang ngồi uống nước với bạn, chị Trang bất ngờ bị đối tượng Thắng lao tới chửi bới và tát vào mặt, rồi dùng tay nắm tóc kéo lên xe ô tô để đi về nhà nói chuyện nhưng chị Trang giằng co không chịu lên xe.

Do có người can ngăn nên Nguyễn Chiến Thắng đi xe đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tại đây, Thắng thấy chị Trang ngồi chờ ở phòng khám nên đã tiến tới, tiếp tục hành hung. Khi chị Trang bỏ chạy, Thắng đuổi theo cầm tóc kéo lên xe ô tô của mình nhưng chị Trang không chịu.

Khi bị mọi người lao tới can ngăn, Thắng lấy trong túi quần ra một chiếc kéo để đe dọa, đồng thời dọa đâm vào đùi chị Tr. rồi lên xe ôtô bỏ chạy.

Trong quá trình giằng co, chị Tr. bị chấn động não và nhiều vết xây xát trên cơ thể, phải đi bệnh viện điều trị, với mức độ thương tích là 12%.

Đối tượng Thắng sau đó đã đến Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù giam, đồng thời bồi thường 29 triệu đồng cho nạn nhân.

Được biết, trước khi có hành động đánh vợ cũ, Thắng từng là cán bộ công an và bị cho ra khỏi ngành năm 2016.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-tinh-xet-xu-cuu-can-bo-cong-an-tum-toc-hanh-hung-vo-cu-da-man-a312476.html