Hà Tĩnh: Xe tải hết niên hạn sử dụng tự trôi đè chết người

Theo tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ xe ô tô tải bị trôi đè chết người xảy ra tại mỏ đá tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc

Xe tải 38H – 7648 đã đè chết ông Trần Văn Hưng

Xe tải 38H – 7648 đã đè chết ông Trần Văn Hưng

Trước đó, khoảng 16h ngày 13/3, xe tải 38H-7648 đang dừng để nhận đá từ máy xay đá ở công trường mỏ đá Hùng Vượng (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc). Khi máy xay đá đang đổ đá vào thùng xe tải thì xe bỗng dưng trôi xuống dốc, đâm trúng nhóm lao động đang ngồi phía dưới.

Do bị xe trôi xuống bất ngờ nên ông Trần Văn Hưng (54 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị xe tải đè lên và tử vong tại chỗ. Một công nhân khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, xe tải gây chết người BKS 38H-7648 tên trong giấy đăng ký chủ xe là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hà Phát (trụ sở tại Hà Tĩnh). Xe được sản xuất năm 1992, thời hạn kiểm định lần gần nhất là ngày 6/5/2014 và xe này đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2018.

Theo quy định, những phương tiện hết niên hạn sử dụng sẽ không được tham hoạt động vận tải. Hiện Công an huyện Can Lộc đang điều tra làm rõ vụ việc.

TRẦN LỘC

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ha-tinh-xe-tai-het-nien-han-su-dung-tu-troi-de-chet-nguoi-d57453.html