Hà Tĩnh: Xe khách lật trên đường Hồ Chí Minh, 21 người thương vong

Khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nghệ An – Lào, xe khách giường nằm đang chở hàng chục hành khách bất ngờ bị lật.

Vào khoảng 3h30 ngày 9/10, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B-020.02 của nhà xe Anh Tiến, do tài xế Lương Thế Bình (SN 1979) trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển, đang chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nghệ An – Lào. Khi đến địa phận xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chiếc xe khách này bất ngờ lao xuống vệ đường, lật nghiêng.

Xe khách chở hơn 20 hành khách bị lật lúc 3h30 ngày 9/10 (ảnh: Q.C)

Xe khách chở hơn 20 hành khách bị lật lúc 3h30 ngày 9/10 (ảnh: Q.C)

Vụ tai nạn khiến hành khách H.V.H (SN 1990) trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tử vong và gần 20 hành khách khác trên xe bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng, hàng rào bên đường bị đâm gãy đổ.

Xe khách bị lật nghiêng bên đường, có nhiều hư hỏng, hàng rào bên đường bị đâm gãy đổ (ảnh: Q.C).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hùng Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-tinh-xe-khach-lat-tren-duong-ho-chi-minh-21-nguoi-thuong-vong-24358.html