Hà Tĩnh: Xe khách cháy trơ khung trên đường tránh 1B

Chiếc xe khách giường nằm đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên tuyến đường tránh 1B, đoạn qua phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bốc cháy dữ dội, chỉ trong phút chốc chiếc xe chỉ còn trơ lại bộ khung sắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thiện Lương

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thiện Lương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng 16/9, chiếc xe khách giường nằm 44 chỗ, BKS 37B.02243, do anh Phạm Hồng Hiệp (SN 1977, trú tại TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đồng thời là chủ xe, chạy tuyến Sài Gòn - Nghệ An.

Khi xe đang chạy trên tuyến đường tránh 1B, đoạn qua TDP Hồng Sơn, phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh), phát hiện phía đuôi xe xuất hiện khói, lửa bốc lên. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe đang chở 10 người, trong đó có 6 hành khách và 4 người của nhà xe.

Ngay khi phát hiện sự cố, nhà xe đã nhanh chóng dừng xe, mở cửa để mọi người thoát ra ngoài đồng thời tìm cách dập lửa, nhưng do lửa bốc quá nhanh khiến chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được nhà xe xác dịnh là do chập điện gây cháy.

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng thị xã Kỳ Anh đã có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với nhà xe sắp xếp phương tiện để hành khách không bị lỡ hành trình.

Hồ Văn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-tinh-xe-khach-chay-tro-khung-tren-duong-tranh-352614.html