Hà Tĩnh: Vụ sập mái trụ sở xã 1 người tử vong, tư vấn giám sát 'né' trách nhiệm

Theo Chủ tịch xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), khi xảy ra tai nạn vụ sập mái, ông S đang thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hạng mục mái via chóp Thái, bị rơi từ độ cao khoảng 8m xuống đất chấn thương nặng và tử vong sau khi nhập viện.

Mái via chóp (kiểu nhà Thái) tại trần tầng 2 công trình trụ sở UBND xã Hồng Lộc bị sập làm một người tử vong.

Mái via chóp (kiểu nhà Thái) tại trần tầng 2 công trình trụ sở UBND xã Hồng Lộc bị sập làm một người tử vong.

Trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), mái via chóp Thái (gọi tắt là mái chóp) bỗng nhiên bị sập xuống khiến một công nhân tử vong. Sau khi vụ tai nạn hy hữu này xảy ra, PV đã có buổi làm việc với các bên liên quan để nắm bắt thông tin chính xác, đa chiều.

Trao đổi với PV, ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) cho biết: “Lúc đó tôi đang ngồi ở phòng làm việc thì nghe tiếng động rất mạnh do mái via chóp trên trần của tầng 2 bị gãy rơi xuống đất. Thời điểm này có ông H.T.S. (53 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) đang hoàn thiện trên mái này nên cũng bị rơi theo”.

“Do rơi từ độ cao khoảng 8m nên ông S. bị chấn thương nặng. Anh em đã kịp thời chở ra trạm y tế xã, rồi gọi xe cấp cứu chở xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà. Tuy nhiên, tiên lượng theo chiều hướng xấu nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến đầu giờ chiều cùng ngày thì nhận được thông tin là ông S. không qua khỏi”, ông Bình nói thêm.

PV đặt câu hỏi: "Mái chóp có cốt thép, được câu nối với dầm và trụ, hoặc đà nóc, tại sao lại rơi được?". Lý giải về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết: “Phần mái chóp này đã được dỡ cốp pha, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Thấy cả tấm bê tông rơi xuống thì biết vậy, nhưng nói nguyên nhân vì sao lại rơi thì xã không có chuyên môn nên không nắm được, mà phải chờ kết luận của cơ quan chức năng”.

Toàn bộ phần mái chóp bị rơi xuống đất khiến một người tử vong.

Cũng theo ông Bình, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động này, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng có mặt để ghi nhận sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có mặt. Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân cho phía gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến nguyên nhân và vai trò của đơn vị tư vấn giám sát trong vụ việc, PV đã trao đổi với ông Dũng, cán bộ tư vấn giám sát Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Hà HT (có địa chỉ tại số 44B, đường Lê Duy Điếm, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh). Ông Dũng cho biết: “Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc nên chưa có kết luận”.

PV nêu câu hỏi: "Thời điểm đổ bê tông mái chóp, là cán bộ giám sát, ông Dũng có mặt tại công trình hay không?". Trả lời về vấn đề này, ông Dũng khẳng định mái via chóp đã đổ lâu rồi, giờ không nhớ nữa. Ông Dũng nói đơn vị có hai người giám sát nên cần xem lại hồ sơ vì không nhớ là mình hay người kia phụ trách.

Khối bê tông định mệnh và nỗi đau của người ở lại.

PV đặt vấn đề "Đơn vị tư vấn giám sát có khẳng định nhà thầu thi công đúng theo thiết kế hay không?", vị giám sát này lại thoái thác: “Để tôi xem lại và trả lời sau”.

Cũng theo ông Dũng, hiện Sở Xây dựng Hà Tĩnh đang ghi nhận hiện trường, kiểm tra thiết kế thi công để xác định nguyên nhân vụ việc.

Công trình nhà làm việc nhà 2 tầng 16 phòng của UBND xã Hồng Lộc do UBND xã này làm chủ đầu tư, Công ty CP TV XD Ngọc Hà HT (có địa chỉ tại số 44B, đường Lê Duy Điếm, P.Đại Nài, TP Hà Tĩnh) làm đơn vị giám sát, Công ty TNHH Nam Tiến 82 (địa chỉ tại số 19, ngõ 14, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chịu trách nhiệm thi công.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 9/2019, dự kiến đến tháng 5/2020 đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-tinh-vu-sap-mai-tru-so-xa-1-nguoi-tu-vong-tu-van-giam-sat-ne-trach-nhiem-post335842.info