Hà Tĩnh: Vụ 2 bố con trúng đạn khi đánh cá trên sông, người bố đã tử vong

Sáng 21/11, ông Đặng Hữu Diệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi), trú ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà bị trúng đạn trên sông Cánh Cạn, đoạn qua địa bàn xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vào tối 18/11 đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu.

Trước đó, ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng các con trai Nguyễn Văn Văn đi trên 2 thuyền đánh cá trên sông Cánh Cạn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 4 người đi trên 4 thuyền khác cùng đánh bắt cá trên sông.

Trong lúc mâu thuẫn, nghi phạm Trần Minh T. (32 tuổi), trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) là đối tượng dùng súng tự chế bắn vào cha, con ông Hòa. Hậu quả ông Hòa bị trúng đạn ở phần ngực, anh Nguyễn Văn Văn bị trúng đạn vào vùng mặt. Mặc dù được chuyển ra Hà Nội cấp cứu, nhưng ông Hòa đã tử vong vào ngày 20/11 do vết thương quá nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do tranh giành nhau khúc sông để đánh bắt cá và cha con ông Hòa "dọa" nhóm người trên là sẽ báo công an việc những người này thường xuyên đánh cá bằng kích điện tận diệt.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án mạng trên.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-vu-2-bo-con-trung-dan-khi-danh-ca-tren-song-nguoi-bo-da-tu-vong-20201121094117511.htm