Hà Tĩnh: Vợ lừa đảo gần 40 tỷ đồng, chồng bị cách hết chức vụ Đảng

Vợ bị bắt vì tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', chồng là Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ Đảng. Chuyện xảy ra ở Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm tại CQĐT.

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm tại CQĐT.

Ngày 16/11, một lãnh đạo xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xác nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Đài.

Huyện ủy Thạch Hà nhận thấy ông Nguyễn Văn Hậu đã thiếu trách nhiệm, để vợ là Nguyễn Thị Thắm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Hành động này gây dư luận xấu trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Hậu sinh hoạt và công tác. Hiện UBND huyện Thạch Hà và xã Thạch Đài vẫn chưa thể bố trí công việc phù hợp tại xã này đối với ông Hậu.

Trước đó, ngày 18/10/2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thắm (39 tuổi, trú tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài) nhân viên hợp đồng của một đại lý bảo hiểm tại Hà Tĩnh về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cảnh sát, từ tháng 3 đến tháng 8/2018, Nguyễn Thị Thắm đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người ở Hà Tĩnh với tổng số tiền 39,297 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thắm còn lợi dụng là nhân viên hợp đồng làm đại lý bán bảo hiểm để tham ô tài sản số tiền 41,486 triệu đồng.

Ngày 31/7/2019, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Thắm với tổng hình phạt 27 năm tù giam về 2 tội danh trên.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/ha-tinh-vo-lua-dao-gan-40-ty-dong-chong-bi-cach-het-chuc-vu-dang-tintuc452561