Hà Tĩnh: Vây bắt nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn giữa rừng

Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh, vây bắt quả tang một nhóm đối tổ chức đánh bạc giữa rừng thuộc địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang trong lúc đang sát phạt nhau trên rừng

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang trong lúc đang sát phạt nhau trên rừng

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/2, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê và Phòng CSCĐ Công an Hà Tĩnh đã vây bắt thành công 24 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trong lúc đang sát phạt nhau tại khu vực đồi Trạng Nẹo, thuộc xóm 9, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Các đối tượng gồm: Trần Đình Hiền (SN 1972), Nguyễn Minh Đức (SN 1982), Trịnh Thị Tình (SN 1985), Nguyễn Văn Thi (SN 1983) ,Cao Hồng Bảo (SN 1993), Cao Thị Nguyên (SN 1975) đều trú tại TT Hương Khê, huyện Hương Khê; Nguyễn Thị Nga (SN 1969), Võ Thị Thùy (SN 1969) và Lê Thị Yến (SN 1969), đều trú tại P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh); Bùi Đình Giáp (SN 1979, trú tại xã Đức La, huyện Đức Thọ), Nguyễn Nam Lâm (SN 1980), trú tại thị trấn Hưng Nguyên và Phan Thị Xuân Lệ (SN1975), trú tại TP Vinh đều ở Nghệ An); Trần Vũ Hoạt (SN 1974, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), Nguyễn Thị Hùy (SN 1959, trú tại Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà); Lê Thị Hồng Loan (SN 1965, trú tại P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh); Đoàn Khắc Cương (SN 1986, trú tại P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh); Phạm Thị Giang (SN 1974, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê), Phan Thị Minh (SN 1975, trú tại P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh); Phan Văn Thạch (SN 1957) Lê Văn Hùng (SN 1977), Lê Văn Tình (SN 1959), đều trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ); Phạm Văn Long (SN 1963, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ), Phan Xuân Nghĩa (SN 1977, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên);Trần Văn Luận (SN 1981, trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà)

Một số tang vật thu giữ được tại hiện trường

Được biết, đây là nhóm đánh bạc hoạt động nhiều năm, theo tính chất chuyên nghiệp dưới hình thức đánh bạc lưu động với nhiều thủ đoạn tinh vi như, lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở, thay đổi vị trí liên tục, bố trí người canh gác nghiêm ngặt.. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cũng đã từng phối hợp với các lực lượng chức năng nhiều lần vây bắt, nhưng không thành công.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 4 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị, 3 bảng vị, 20 chiếc điện thoại, hơn 230 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Hiện Cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xác minh làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

THÀNH SEN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-vay-bat-nhom-doi-tuong-danh-bac-quy-mo-lon-giua-rung-d90751.html