Hà Tĩnh và Nghệ An phải thực hiện tốt định hướng, xây dựng quy hoạch 2021-2030

Phát biểu tại hội nghị bàn công tác phối hợp giữa 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh diễn ra chiều 21/4 tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, việc phối hợp giữa 2 tỉnh phải triển khai trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, đồng thời hai tỉnh phải thực hiện tốt việc định hướng, xây dựng quy hoạch 2021-2030.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đồng chủ trì.

Cùng dự, về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo khái quát tình hình KT-XH của Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo khái quát tình hình KT-XH của Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của mỗi địa phương. Hai bên đều khẳng định, hoạt động hợp tác, phối hợp giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thời gian qua đã được thực hiện trên các lĩnh vực như: Công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông kết nối, nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, du lịch, QP-AN...

Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường trao đổi một số kinh nghiệm, giải pháp phát triển du lịch của Nghệ An.

Đến nay, Nghệ An và Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Xây dựng lập quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 36 dự án của doanh nghiệp và nhà đầu tư Nghệ An với tổng vốn đăng ký trên 7.500 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Nghệ An đã thu hút được 5 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của 5 doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đăng ký trên 448 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao đổi một số kinh nghiệm, giải pháp trong công tác cải cách hành chính của Hà Tĩnh thời gian qua.

Về hợp tác vận động các dự án ODA, trong thời gian qua, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp cùng với Quảng Bình, Quảng Trị chuẩn bị dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại. Hà Tĩnh và Nghệ An cũng đã phối hợp Bộ Giao thông - Vận tải xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Yên Xuân nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), giải quyết nhu cầu đi lại cho nhân dân ở hơn 10 xã của hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn: Hội nghị bàn công tác phối hợp giữa 2 tỉnh có ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần thắt chặt tình cảm giữa hai tỉnh mà còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian qua, lãnh đạo 2 tỉnh đã đi đến thống nhất tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai tỉnh; nghiên cứu tổ chức chung hội nghị xúc tiến đầu tư; trao đổi, học tập kinh nghiệm về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hai bên cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai dự án đầu tư trên địa bàn; chỉ đạo phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông quan trọng nhằm kết nối, phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh: Việc tổ chức thường niên hội nghị phối hợp 2 tỉnh là hết sức cần thiết. Để nâng cao hiệu quả, nên giao cho UBND 2 tỉnh khâu nối, rà soát và bàn bạc các nội dung phối hợp cụ thể. Việc trao đổi, phối hợp của 2 tỉnh sẽ diễn ra ở nhiều cấp độ và trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng thống nhất cao việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, đảm bảo QP-AN, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao việc 2 tỉnh tổ chức hội nghị bàn bạc công tác phối hợp. Đây là hội nghị hết sức có ý nghĩa cho sự phát triển của hai tỉnh trong bối cảnh đất nước hội nhập và hợp tác ngày một sâu rộng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải thực hiện tốt việc định hướng, xây dựng quy hoạch 2021-2030 và giới thiệu cho nhau những kinh nghiệm hay trong công tác quy hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng tình cao việc hai tỉnh sẽ tổ chức hội nghị một cách thường niên, đồng thời đề xuất việc phối hợp phải triển khai ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Để phát triển bền vững, theo Phó Thủ tướng, hai tỉnh phải thực hiện tốt việc định hướng, xây dựng quy hoạch 2021-2030 và giới thiệu cho nhau những kinh nghiệm hay trong công tác quy hoạch.

Hai tỉnh nên nghiên cứu, phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư chung; đổi mới, sáng tạo để phát triển mạnh về doanh nghiệp; chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, tạo sự liên kết phát triển; tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu sản xuất. Đại học Vinh và Đại học Hà Tĩnh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi tỉnh; tăng cường giao lưu văn hóa, TDTT, chú trọng phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho 2 tỉnh.

Trước hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ xã Kim Liên (huyện Nam Đàn).

... và tham quan KCN VSip Nghệ An.

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-va-nghe-an-phai-thuc-hien-tot-dinh-huong-xay-dung-quy-hoach-2021-2030/171582.htm