Hà Tĩnh: Truy tìm nhóm trộm trâu tại khu vực biên giới

Sáng 26/6, ông Nguyễn Mạnh Cường- Trưởng Công an xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện Công an huyện Hương Khê đang vào cuộc điều tra làm rõ đường dây bắt trộm trâu, bò trên địa bàn.

Con trâu được bàn giao cho gia đình bị mất trộm

Con trâu được bàn giao cho gia đình bị mất trộm

Theo đó, khoảng 11 giờ, ngày 25/6, tại đồi cây keo liền kề cây xăng cầu Voi, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), lực lượng Công an xã Hương Đô, huyện Hương Khê đã phát hiện con trâu của gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm (SN 1970), trú tại thôn 3 xã biên giới Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị mất trộm vào ngày 18/6 đang nằm dưới vạt cây.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Hương Đô đã phối hợp với Công an xã Hương Xuân tiến hành lập biên bản, xác nhận vụ vệc, đồng thời bàn giao con trâu lại cho gia đình ông Thiêm. Theo ông Thiêm thì đây là con trâu nái có trị giá khoảng 38 triệu đồng, được gia đình ông chăm sóc từ nhiều năm nay, mặc dù có rất nhiều người đến hỏi mua, nhưng ông nhất quyết không bán.

Được biết, trước khi phát hiện được con trâu trên 2 giờ đồng hồ, vào khoảng 9h cùng ngày 25/6, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Võ Tá Lập, trú tại thôn 3, xã Hương Đô do liên quan đến đường dây vận chuyển trâu bò trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hương Khê tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-truy-tim-nhom-trom-trau-tai-khu-vuc-bien-gioi-d100242.html