Hà Tĩnh: Truy bắt đối tượng đột nhập cửa tiệm trộm 183 chỉ vàng

Từ cửa sổ tầng 2, Phúc đã đột nhập vào tiệm vàng Trung Hiếu (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), lấy đi hơn 183 chỉ vàng rồi bỏ trốn.

Tối 7/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa bắt giữ Dương Hoàng Phúc (SN 1996) trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Lối cửa sổ tầng 2 - nơi Phúc đột nhập vào để trộm vàng

Lối cửa sổ tầng 2 - nơi Phúc đột nhập vào để trộm vàng

Trước đó, vào ngày 2/10, chị Hoàng Thị Đề (SN 1988), trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh trình báo: Khoảng 23 giờ ngày 1/10 tại tiệm vàng Trung Hiếu của gia đình chị (đóng tại số 60, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) bị kẻ gian đột nhập, cạy tủ kính lấy đi 183,4 chỉ vàng 24k (tương đương 18 cây 3 chỉ 4 phân), tổng trị giá hơn 962 triệu đồng.

Ban chuyên án thu thập dấu vết tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra

Trước tính chất phức tạp của vụ án, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, kiểm tra vụ việc, chỉ đạo khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, huy động lực lượng để điều tra, truy xét đối tượng.

Từ những dấu vết tại hiện trường và biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, nghi can số một là Dương Hoàng Phúc (SN 1996) trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, Phúc đang bỏ trốn theo hướng vào Nam. Lực lượng ban chuyên án đã tổ chức đón lõng và phối hợp với lực lượng Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ đối tượng đang đi trên xe khách.

Đối tượng Phúc bị bắt giữ cùng tang vật

Sau khi bị bắt giữ Dương Hoàng Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra cũng thu giữ được 17 kiềng vàng; 38 dây chuyền vàng; 29 các khối vàng hình tròn, hình con vật; lắc vàng đeo tay.

Diệu Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-tinh-truy-bat-doi-tuong-dot-nhap-cua-tiem-trom-183-chi-vang-222473.html