Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom nặng 300kg còn nguyên kíp nổ đưa đi tiêu hủy

Sáng 24/1, lực lượng Công binh Bộ CHQS Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang trục vớt quả bom nặng 300 kg còn nguyên kíp nổ tại cầu chợ Vực xã Cẩm Duệ bị sót lại sau chiến tranh đưa đi tiêu hủy

Trao đổi với PV báo Dân sinh sáng 24/1, ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Vào khoảng 16h ngày 22/1, trong lúc thi công hoàn thiện phần mố cầu Chợ Vực (thuộc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ), một nhóm thợ đã phát hiện một quả bom lớn cắm theo phương thẳng đứng một nửa nằm dưới đất, một nửa còn lại lộ trên mặt nước.

Vị trí quả bom cách mố cầu Chợ Vực bắc qua sông Ngàn Mọ khoảng 25m. Đây là khu vực nằm trung tâm xã tập trung dân cư.

Theo các cơ quan chức năng thì quả bom có chiều dài khoảng 2,5m, nặng khoảng 300kg và vẫn còn nguyên kíp nổ được cho là sót lại sau thời kì chiến tranh chống Mỹ. Có thể trước đây quả bom bị vùi đưới bùn, nhưng qua đợt lũ lịch sử hồi tháng 10, năm 2020 vừa qua đã thay đổi địa chất ở lòng sông nên mới được phát hiện.

Hiện lực lượng Công binh thuộc BCH quân sự Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tổ chức trục với quả bom trên đưa đi tiêu hủy.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-truc-vot-qua-bom-nang-300kg-con-nguyen-kip-no-dua-di-tieu-huy-20210124093421051.htm