Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020

Chiều nay (16/12), Bộ CHQS Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên; chủ động và có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao...

Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và phương hướng năm 2020

Theo đó, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái (SSCĐ) đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các huyện, thị, thành tổ chức huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm đúng kế hoạch.

Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân; diễn tập PCBL – TKCN cho huyện Kỳ Anh; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 65/65 xã, phường, thị trấn đạt kết quả tốt.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của cấp trên và của Đảng ủy Quân sự tỉnh tại hội nghị

Cơ quan chính trị phối hợp tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động của LLVT tỉnh và chỉ đạo các đảng ủy cơ sở sinh hoạt thường kỳ và sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng chi bộ “3 tốt”, “3 không”; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ...

Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, kịp thời theo dõi, động viên các đơn vị chủ lực hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận những kết quả đạt được của LLVT tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ QS - QP địa phương 2019.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2020, trong đó chú trọng công tác huấn luyện nền nếp, thực chất, hiệu quả trên mọi mặt luyện quân, rèn quân, sử dụng quân.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”…

Tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng của Quân khu 4 cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu; 28 tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, 58 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua và 49 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ tiên tiên của Bộ CHQS tỉnh.

Dương Hoàng – Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/ha-tinh-trien-khai-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-nam-2020/183958.htm