Hà Tĩnh trao Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2018

Ngày 27-12, tại Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2018. Đây là một trong những giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên và các nhà báo không chuyên tham gia. Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự.

Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ trao giải.

Phong phú của đề tài xây dựng Đảng

Phần lớn các tác phẩm dự Giải đã tập trung phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đảng như việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; phản ánh các tổ chức đảng ở cơ sở triển khai, thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhiều tác phẩm phản ánh về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về cách thức triển khai và thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, có tác động cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia học tập, làm theo Bác; về công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; các mô hình, điển hình "dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, một số tác phẩm đi sâu phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII… Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng đảng; nhất là các giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biển", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Những thành công bước đầu đáng ghi nhận

Đánh giá về sự thành công của Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2018, Ban Tổ chức Giải khẳng định: sau khi phát động đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự nhiệt tình tham gia của các cơ quan báo chí, các nhà báo và người viết báo không chuyên; từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác đến người đã nghỉ hưu; từ những người cao tuổi (trên 70 tuổi) đến các phóng viên trẻ tuổi (27 tuổi)...

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức Giải được triển khai kịp thời, bài bản, rộng rãi và đồng bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin trong tỉnh đã mở chuyên mục Giải Búa liềm vàng để đăng tải Thể lệ, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Giải, đồng thời lựa chọn, biên tập đăng tải các tác phẩm dự thi có chất lượng. Ban Tổ chức Giải đã chỉ đạo Hội Nhà báo mở lớp tập huấn kiến thức về xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; chỉ đạo các địa phương, đơn vị gợi ý các nội dung mới, cung cấp và tạo điều kiện để các phóng viên khai thác thông tin viết bài…

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 24 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban Tổ chức Giải quyết định trao giải và lựa chọn 4 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc để khen thưởng.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Giải báo chí viết về xây dựng Đảng, nhưng số lượng tác phẩm tham dự Giải khá lớn, đa dạng ở thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và khá hấp dẫn trong cách thể hiện; có chiều sâu trong nội dung; vừa phát hiện, cổ vũ, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; vừa đóng góp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Điều đó đã thể hiện rõ sự cố gắng, sự am hiểu thực tiễn cuộc sống; là kết quả lao động miệt mài, dày công, sáng tạo của những người làm báo tâm huyết với sự nghiệp của Đảng, của Nhân dân.

Tôn vinh các tác giả đạt giải

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các cơ quan báo chí đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các cơ quan quản lý, địa phương, đơn vị luôn cổ vũ, khuyến khích đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tiếp tục sáng tạo các tác phẩm xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực; tích cực tham gia và giành các giải cao tại các giải báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Giải báo chí viết về xây dựng Đảng.

Sau hơn 4 tháng phát động, có 157 tác phẩm thuộc 5 loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, báo ảnh) tham dự, với sự tham gia của các phóng viên, nhà báo Trung ương, địa phương và những người làm báo không chuyên. Trong số đó có 106 tác phẩm lọt vòng chung khảo cấp tỉnh. Sau chấm chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 82 tác phẩm tham gia dự thi cấp Trung ương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao giải A cho nhóm tác giả Phan Trung Thành - Nguyễn Sỹ Tâm - Võ Hoàng Sơn, Nguyễn Trường Thông (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) với phim tài liệu: Đảng viên đi trước... ; tác giả Tiến Dũng (Báo Hà Tĩnh) với chùm bài phóng sự: Đảng viên xuất khẩu lao động...

Ban Tổ chức cũng trao 6 giải B, 5 giải C, 11 giải khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc và trao giải tập thể cho 4 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc là: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê, Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh.

Trần Đình HưngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/giai_bua_liem__vang/2018/12446/ha-tinh-trao-giai-bua-liem-vang-cap-tinh-nam-2018.aspx