Hà Tĩnh: Tổ công tác CSGT Nghi Xuân tìm và trả lại tiền cho người đánh mất

Tổ công tác CSGT đã đến và nhặt, gom lại các tờ tiền mệnh giá 500.000 của một người phụ nữ đi xe máy đã làm rơi, đồng thời tìm và trả lại số tiền cho người bị mất.

Sáng 17/7, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Tổ công tác CSGT huyện này đã trả lại số tiền 14 triệu đồng cho người đánh rơi là chị Hoàng Thị Bích Thủy (SN 1967, ở thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân).

Tổ công tác tiến hành trả lại số tiền cho chị Thủy.

Trước đó, vào khoảng 14h45’ ngày 06/7, trong lúc Tổ công tác CSGT Công an huyện Nghi Xuân (gồm: đ/c tổ trưởng Trần Xuân Nhiệm, đ/c Vương Khả Tuấn Anh, đ/c Phan Thị Minh Trà và đ/c Nguyễn Hữu Dương hiện đang là sinh viên thực tập) đang làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ATGT tại Km4+500 đường tỉnh lộ 546, thuộc thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe máy chạy qua và làm rơi nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng xuống đường.

Thấy tiền rơi, người dân xung quanh và một số người đi đường đã xúm lại để nhặt. Lúc đó,Tổ công tác vừa tiến hành nhặt các tờ tiền đồng thời vận động người dân nộp lại số tiền nhặt được. Sau khi vận động thu gom, Tổ công tác đã thu được 14 triệu và tiến hành niêm phong số tiền, lập biên bản sự việc, thông báo về chính quyền các địa phương nhằm tìm người phụ nữ đánh rơi tiền để trả lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ như xác định xe, nhận dạng người đến ngày 16/7/2018, người phụ nữ đã được xác định là chị Hoàng Thị Bích Thủy, (51 tuổi, ở thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Mỹ).

Chiều cùng ngày, Tổ công tác CSGT đã cho gọi và trả lại số tiền trên cho chị Thủy, trước hành động đẹp của lực lượng CSGT, chị Thủy rất xúc động và cảm kích trước hành động "nhặt được của rơi tìm người trả lại".

Chị Thủy cũng cho biết số tiền trên chị Thủy tích góp, dành dụm để trả nợ nhưng do không cẩn thận vào chiều ngày 6/7, khi chị đi từ nhà ở thôn Phúc Mỹ, xã Xuân Mỹ lên Xuân An, huyện Nghi Xuân để trả nợ, nhưng do không cẩn thận nên trên đường đi trên tuyến tỉnh lộ 546 đã đánh rơi số tiền nói trên lúc nào không biết.

Cảm kích trước hành động đẹp của Tổ công tác, chị Thủy đã viết thư cảm ơn Công an huyện Nghi Xuân và các đồng chí đã giúp chị gom lại số tiền.

Chị em gái sinh 3 nhà nghèo đạt điểm cao kỳ thi THPT và nỗi lo đến trường.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-tinh-to-cong-tac-csgt-nghi-xuan-tim-va-tra-lai-tien-cho-nguoi-danh-mat-d129932.html