Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ ôm con nhảy cầu tự tử

Sáng nay (31/12), người dân tìm thấy thi thể chị Ng. (SN 1991) tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thủy. 4 ngày trước, tại cầu Bến Thủy xảy ra một vụ việc người mẹ ôm con nhảy cầu, để lại xe máy trên cầu lúc 4h sáng.

Trưa 31/12, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đỗ Thị Hồng Ng (SN 1991), là người nghi ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử cách đây 4 ngày trước.

Khu vực cầu Bến Thủy 1, nơi xảy ra sự việc

Khu vực cầu Bến Thủy 1, nơi xảy ra sự việc

Theo ông Khoa, sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (31/12), người dân đã tìm thấy thi thể chị Ng. (SN 1991, trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thủy, thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy cháu bé.

Cũng theo ông Khoa, sau khi tìm thấy thi thể chị Ng., lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 28/12, người dân phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision BKS 38N1-227.30 dựng trên cầu Bến Thủy 1 (nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An). Nghi có người nhảy cầu tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc xe máy của chị Ng. được bỏ lại trên cầu Bến Thủy 1.

Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng xác định chiếc xe máy trên là của chị Đỗ Thị Hồng Ng (SN 1991), trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, chị Ng. quê ở Thanh Hóa, vào làm công nhân ở miền Nam, gặp anh Lê Anh Đ. (SN 1982) rồi nên duyên vợ chồng. Gia đình anh Đ. và chị Ng. có 2 người con, cháu trai đầu học lớp 1, cháu bé sau 13 tháng tuổi bị bệnh não.

Khi chị Ng. cùng cháu nhỏ đi khỏi chưa đầy một ngày thì sáng sớm hôm sau (28/12) gia đình nhận được thông tin đau lòng.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-tinh-tim-thay-thi-the-nguoi-me-trong-vu-om-con-nhay-cau-ben-thuy-273968.html