Hà Tĩnh: Tiêm thuốc bổ não ở trạm y tế xã, một người dân tử vong

Sáng 10/8, tin từ UBND xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) cho biết, bà Trương Thị Hồng (67 tuổi), một người dân trong địa phương đã bị chết sau khi tiêm thuốc bổ não tại Trạm y tế xã.

Bà Trương Thị Hồng được đưa về nhà làm lễ an táng

Theo đó, vào sáng ngày 9/8, bà Trương Thị Hồng (67 tuổi, thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thấy đau đầu nên đã ra Trạm y tế xã Kỳ Khang để khám bệnh. Tại đây, bà được ông Thiều Đình Hoàn, cán bộ y tế của xã tiêm thuốc bổ não. Sau khi tiêm, ông ra ngoài đi làm vệc khác. Đến khoảng 9h sáng, khi con dâu của bà không thấy bà về liền ra Trạm xá tìm thì phát hiện bà đã chết.

Được biết, sau khi ông Thiều Đình Hoàn tiêm xong thuốc bổ não cho bà Hồng thì có một bệnh nhân khác đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Kỳ Khang. Vì thế ông Hoàn đi cấp cứu cho bệnh nhân mới đến. Sau đó lại có một bệnh nhân khác đến Trạm y tế xã khám bảo hiểm, ông Hoàn tiếp tục khám cho họ.

Không ngờ, chỉ tới khi người nhà bà Hồng phát hiện bà Hồng có biểu hiện bất thường vội thông báo cho cán bộ y tế xã, nhưng khi cán bộ y tế xã quay lại kiểm tra thì bà Hồng đã tử vong..

Trạm y tế xã Kỳ Khang

Ông Hồ Lương Hùng, phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra và lập biên bản vụ việc, nhưng không tổ chức khám tử thi vì theo nguyện vọng của gia đình.

Trạm xá xã Kỳ Khang cũng đã hỗ trợ tiền mai táng phí ban đầu cho gia đình nạn nhân.

THÀNH SEN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-mot--benh-nhan-chet-oan-do-su-bat-can-cua-can-bo-y-te-xa-d78065.html