Hà Tĩnh: Tịch thu gần 11 tấn nội tạng động vật 'bẩn' trên đường Bắc tiến

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ gần 11 tấn nội tạng, chủ yếu là lòng lợn đã bốc mùi hôi thối trước khi tuồn vào các quán nhậu.

Gần 11 tấn nội tạng bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Chiều 10/12, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho hay, khoảng 00h ngày 10/12, trên đường tránh 1A đoạn đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, Đội Cơ động - Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp Đội CSGT phía Nam, phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng xe container biển số 51C-74298 kéo theo rơ-moóc 51R-07431 để kiểm tra thì phát hiện trên xe chở một lượng lớn nội tạng động vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có gần 11 tấn nội tạng, chủ yếu là lòng lợn đã bốc mùi hôi thối; không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem kiểm dịch động vật của số nội tạng nói trên.

Lô hàng này được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Ninh tiêu thụ.

Tài xế Nguyễn Hữu Lô, trú ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) khai nhận, ngày 8/12, Lô nhận số hàng trên của một chủ hàng ở quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vận chuyển ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ, khi đến địa bàn Hà Tĩnh thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện Cục quản lý thị trường đang phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt và tiêu hủy số hàng trên theo quy định.

THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ha-tinh-tich-thu-gan-11-tan-noi-tang-dong-vat-ban-tren-duong-bac-tien-post254530.html