Hà Tĩnh: Thiên ưu 8 dân lấy lại được phong độ

Tại Hà Tĩnh, vụ Đông xuân 2017 giống lúa Thiên ưu 8 đã gây nhiều 'tranh cãi' do bị bệnh đạo ôn cổ bông, tuy nhiên với những 'não nông tri điền' đã bắt được bệnh và có cách phòng trừ kịp thời, cùng với những đặc tính ưu việt khác nên Thiên ưu 8 vẫn được bà con nông dân tiếp tục gieo cấy.

Ngay từ đầu vụ Đông xuân 2019, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai họp toàn thể xã viên để lấy ý kiến về sản xuất cánh đồng một giống, có nhiều phương án lựa chọn các giống được Ban giám đốc HTX đề suất như: HT1, KD18… Tuy nhiên, bà con nông dân lại lựa chọn sử dụng giống Thiên ưu 8 để sản xuất.

Trong vụ đông xuân 2019, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sử dụng giống Thiên ưu 8 canh tác hơn 120ha/475ha.

Trong vụ đông xuân 2019, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sử dụng giống Thiên ưu 8 canh tác hơn 120ha/475ha.

Sau hơn 3 tháng gieo trồng và chăm sóc cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ về kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, cánh đồng lúa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Nhiều bà con nông dân đánh giá đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhánh khỏe, trổ bông tập trung, bông lúa dài và cho hạt chắc, mẩy. Thân cây cứng, không đổ ngã, thích hợp với việc thu hoạch bằng máy, hạn chế hao hụt.

Đón bao lúa nặng trĩu vừa được “nhả” ra từ chiếc máy gặt đập liên hoàn, nông dân Nguyễn Thị Huệ, trú tại xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết, chúng tôi đã rút được kinh nghiệm và tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật nên vụ này gia đình tôi vẫn dùng giống lúa Thiên ưu 8 canh tác trên 3 sào. Năng suất đạt khoảng 2,8 – 3,0 tạ/sào.

Theo một số người dân, giống thiên ưu 8 năm nay cho năng suất vượt trội hơn các loại giống khác.

“Thiên ưu 8 là giống lúa có năng suất cao, khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thích hợp với thổ nhưỡng trong vùng, cứng cây chống đổ ngã, lại cho gạo ngon, dễ ăn, dễ bán, giá cao hơn các loại khác, nên năm nay dân chúng tôi vẫn làm giống này, nhiều người còn tự đi mua giống về trồng”, bà Huệ chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, GĐ HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: Do tỉnh, huyện, xã không đưa giống Thiên ưu 8 vào cơ cấu nên nhiều hộ dân đã tự tìm mua giống ở các tỉnh lân cận hoặc sử dụng lại giống từ vụ trước để gieo trồng, vụ Đông xuân năm nay trên địa bàn xã gieo trồng khoảng 120ha/475ha dự kiến cho năng suất cao, đạt 62-63 tạ/1ha.

Trước những thành quả đáng ghi nhận của dòng lúa Thiên ưu 8, trong vụ hè thu 2019, sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Tĩnh dự kiến sẽ đưa giống lúa này vào cơ cấu giống lúa chủ lực của tỉnh.

Trước những kết quả đã đạt được, vụ Hè thu tới HTX sẽ dự kiến tiến hành gieo trồng trên 300ha, nâng số lượng gieo cấy giống Thiên ưu lên 70%. Việc phát triển quy mô gieo trồng Thiên ưu 8 nhằm phục vụ nhu cầu của người dân đồng thời tăng thêm thu nhập kinh tế vì loại giống này bán được giá, cho gạo thơm, ngon. Năm nay ngoài giống thiên ưu thì trên xã còn gieo trồng Bắc Hương 9, khang dân đột biến…, ông Hùng cho biết thêm.

Trong các loại giống gieo trồng ở vụ Đông xuân này, chỉ có Thiên ưu 8 năng suất vượt trội, còn các giống khác chỉ đạt từ 40-43 tạ/1ha. Năm nay thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh thuận lợi nên dịch bệnh đạo ôn không có, người dân đã bớt được việc phải phòng trừ sâu bệnh. Đối với vụ Hè thu giống thiên ưu 8 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất, chỉ từ 90-95 ngày là có thể thu hoạch.

Qua quá trình theo dõi chặt chẽ và trước những kết quả đáng ghi nhận của giống lúa Thiên ưu 8. Trong vụ Hè thu 2019, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Tĩnh đã đưa giống Thiên ưu 8 vào cơ cấu 1 trong 12 giống lúa chủ lực của tỉnh.

Quỳnh Nga

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/ha-tinh-thien-uu-8-dan-lay-lai-duoc-phong-do-978249.html