Hà Tĩnh: Thị trường hoa Lan chơi Tết 'thổi' giá lên chóng mặt

Dịp Tết 2021, nhiều cửa hàng tại thành phố Hà Tĩnh nhập khẩu các loại hoa lan với đủ màu sắc kiểu dáng để phục vụ các 'thượng đế', trong đó có những chậu lan vài ngàn đô.

Năm nay, giá lan được khách hàng đánh giá đắt hơn năm ngoái nhưng nhiều người vẫn chọn mua lan về chơi Tết.

Năm nay, giá lan được khách hàng đánh giá đắt hơn năm ngoái nhưng nhiều người vẫn chọn mua lan về chơi Tết.

Nếu như hoa Tết ngày xưa chỉ quanh quẩn với hoa mai, hoa đào, cây quất… thì những năm gần đây, hoa lan trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường hoa của Việt Nam.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chỉ tính đầu ngón tay, thị trường hoa chơi Tết tại Hà Tĩnh cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động. Sự xuất hiện của những chậu địa lan, lan hồ điệp với những gam màu và kiểu dáng bắt mắt thu hút đông đảo người mua.

Shop hoa Tố Nga, TP Hà Tĩnh nhiều chậu hoa lan đẹp, cắm tinh tế.

Thị trường lan năm nay khá phong phú với nhiều chủng loại, kích cỡ và màu sắc khác nhau. Tại các điểm bán hoa Tết, nhiều chậu lan rực rỡ khá hút khách đã được trưng bày để khách hàng vào tham quan và lựa chọn.

Shop hoa lan Tố Nga, địa chỉ tại Khu biệt thự liền kề Vincom, TP Hà Tĩnh, có nhiều hoa lan đẹp, phong phú với cách cắm tinh tế, đẹp mắt. Giá dao động từ 2 triệu đến 50 triệu/chậu. “Khách hàng đến đặt lan chơi Tết chủ yếu làm quà biếu tặng hoặc mua cho các tổ chức, cơ quan, nhà hàng, khách sạn. Thời tiết năm nay, nắng ấm nên thị trường hoa lan trở nên hút khách lựa chọn.” – chị Tố Nga, chủ shop lan cho biết.

Nhiều chậu lan có giá trên 30 triệu đồng.

Nhìn vào những chậu lan có giá từ 20 – 50 triệu đồng, nhiều khách hàng tại Shop Tố Nga cho rằng, đắt đỏ. Một nhân viên cắm hoa lí giải, “Những chậu lan đắt đỏ không đơn thuần chỉ là ghép cành vào chậu mà đó là cả một công trình nghệ thuật. Chậu hoa lan được trang trí công phu, tỉ mỉ, có khi mất cả ngày mới xong”.

Chị Võ Hiền Lương, chủ Shop hoa Vườn Tháp, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ 21 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh cho biết: “Lan được ưa chuộng nhất vẫn là lan hồ điệp và địa lan, có lẽ vì chúng phù hợp với dịp Tết. Mỗi cành lan hồ điệp có giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Giá các bình lan dao động từ 3 triệu đồng đến 20 triệu, thậm chí lên đến vài chục triệu đồng/bình cũng có”.

Nhiều khách hàng đến trực tiếp tại vườn lan để lựa chọn hoa cắm vào bình.

Chị Lương cũng nói thêm, lâu nay hoa lan chỉ dành cho giới nhà giàu, nhưng gần đây xu thế mua loại hoa này về chưng Tết được khách lựa chọn nhiều. Rõ ràng ai chơi lan đều biết nó quý, giá cả đắt gấp 3,4 lần so với mai, đào nhưng 1 năm mới có một cái Tết nên nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua về chưng Tết.

“Lan hồ điệp được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài lan” bởi nó sở hữu trong mình vẻ đẹp, sự may mắn, sang trọng và kiêu kỳ. Hoa lan nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, cành nhiều bông, nụ và có thể chơi được rất lâu. Đây là lí do càng ngày người dân lại ưu chuộng mua lan chơi Tết dù giá cả nó rõ ràng không “mềm” – chị Hiền Lương cho hay.

Vườn hoa lan Vườn Tháp, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP Hà Tĩnh điểm đến của nhiều khách hàng.

Anh Hồ Viêt Tứ, một người dân Hà Tĩnh có mặt tại tiệm hoa lan Vườn Tháp chia sẻ: “Hoa lan, ngoài mang ý nghĩa may mắn, xum xuê no đủ thì đây là loại hoa có độ “bền” có thể để chơi lâu được tới 2 - 3 tháng. Sau Tết, tôi có thể tự chăm sóc cây hoặc gửi đến các vườn lan mà họ có kinh nghiệm chăm sóc giúp, đến năm sau lại dùng tiếp. Tính ra mua lan cũng rẻ. Vì vậy, năm nay gia đình quyết chọn một châu lan vừa tiền để chơi Tết”.

Còn đối với chị Mai Hoa – một người dân TP. Hà Tĩnh cho hay: “Tôi định mua một bình về chơi Tết nhưng thấy giá khá cao. Cách đây 10 ngày tôi đi xem lan cùng chồng, giá mỗi cành lan hồ chỉ từ 180.000 đến 200.000 đồng/cành. Nhưng đến nay đã tăng khoảng 300.000 đồng/cành. Mọi năm đều mua mai và đào, năm nay tôi muốn thay đổi một chút nhưng thấy giá lan đắt qua, thậm chí đội giá cao hơn so với năm trước. Dù biết rằng, lựa chọn mua lan là sang trọng, mang lại cảm giác thuần khiết”.

Chậu lan có giá tiền 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thị trường hoa nói chung cũng vô cùng nhộn nhịp. Các giỏ hoa cúc, đỗ quyên, tulip, cẩm tú cầu, hải đường, thạch thảo, hồng, dạ yến thảo, hoa ly... cũng được khách hàng quan tâm lựa chọn. Nhiều thế bưởi, đào, quất, mai… giá dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng là lựa chọn của đông đảo người dân chưng Tết năm nay.

Một số hình ảnh hoa lan tại ở thị trường chơi Tết năm nay:

Hoa lan phong phú, thoải mái khách hàng lựa chọn.

Nhiều bình hoa lan đẹp mắt, có giá dao động từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Nhiều chậu lan đẹp thu hút khách hàng.

Những thợ cắm hoa miệt mài phục vụ thị trường hoa lan ngày Tết.

Ngoài lan, những chậu hoa cúc mua về chưng Tết cũng được người dân ưa chuộng.

Những thế bưởi có giá 5 đến 15 triệu đồng/cây đặt ở các vườn nhà biệt thự cũng được giới nhà giàu tại Hà Tĩnh mua về chưng Tết.

Cây hoa Mai đỏ bonsai Nhật Bản phù hợp đặt trên bàn, phòng khách trong những ngày Tết.

Cây quất, lựa chọn đông đảo của người dân.

Cây hoa Mai đỏ bonsai Nhật Bản có giá 200 đến 250 nghìn đồng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/ha-tinh-thi-truong-hoa-lan-choi-tet-thoi-gia-len-chong-mat-sTtk51YGg.html