Hà Tĩnh: Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đứng 'ngắm' xe quá tải

Mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải được chủ phương tiện đắp đất cao 'như núi', nối đuôi nhau tung hoành trên khắp các đường làng, tỉnh lộ đến quốc lộ trên địa bàn huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Thế nhưng, những “trái núi” di động này vẫn không hề vấp phải sự kiểm tra nào từ các cơ quan chức năng. Nhất là cung đường thuộc tỉnh lộ 21 đoạn qua ngã ba Thình Thình nối quốc lộ 21 và đường đi xã Thạch Xuân huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Trong thời gian gần đây Phóng viên liên tục nhận được những phản ánh của người dân về tình trạng xe cơi nới thành thùng có dấu hiệu quá tải thường xuyên hoạt động trên tuyến đường tỉnh lộ 21 xuôi về thành phố Hà Tĩnh và các vùng lân cận.

Cũng theo phản ánh của người dân thì mặc dù tuyến đường này thường xuyên có mặt của cơ quan chức năng như :Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông nhưng hoạt động của những chiếc xe này vần nhộn nhịp như thường.

Ngày 16/10 khi chúng tôi có mặt tại tuyến đường này theo ý kiến phản ánh của người dân, chỉ trong vòng 20 phút thì đã có trên hai mươi chiếc xe tải chở đất được đắp cao vượt thùng, bạt chắn sơ sài đều có dấu hiệu quá tải chạy thẳng về hướng thành phố Hà Tĩnh.

Những chiếc xe chở quá tải vận chuyển đất đi qua xe kiểm tra tải trọng lưu động mà không một ai kiểm tra.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết những chiếc xe tải cơi nới thành thùng này chủ yếu chở vật liệu  xây dựng là đất, cát sỏi từ các mỏ đất trên địa bàn huyện Thạch Hà và huyện Can Lộc.

Theo cánh lái xe thì các xe hai trục đều chở chừng 10 khối đất, nhân hệ số vật liệu (trung bình 1,2 tấn /m3 đất) có tải trọng 12-13 tấn, trong khi mức loại xe này tối đa chỉ được chở chưa đến 9 tấn. Như vậy theo tính toán thì các xe này đã chở quá trọng lượng so với quy định.

Do cơi nới thành thùng và che chắn bạt sơ sài nên nhiều xe đã để vương vãi rất nhiều đất xuống đường. Người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: Những hôm trời nắng dân phải chịu cảnh khổ vì bụi đất bay mù mịt, ngày mưa thì trươn trượt, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khi tham gia giao thông.

Đất rơi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khi trời mưa.

Điều đáng nói là tại thời điểm phóng viên có mặt tại tuyến đường này vẫn có sự hiện diện của cơ quan chức năng. Chiếc xe kiểm tra tải trọng lưu động của Thanh tra giao thông tỉnh Hà Tĩnh vẫn nằm "im như thóc” bên đường để mặc nhiên cho những “trái núi” lưu động kia thản nhiên bon bon trên đường.

Nhiều người dân nơi đây vì quá bức xúc trước cách làm việc thiếu trách nhiệm trước vấn nạn xe quá tải nên cho rằng “ Thanh Tra giao thông đi làm lên tuyến đường này là để “ngắm” xe quá tải chứ đâu phải đi kiểm tra xử lý. Xe chạy thế kia mà họ đâu có kiểm tra gì, vậy đánh xe lên đây làm gì cho hao tốn nhiên liệu?".

Những chiếc xe chở đất quá tãi vẫn qua mặt CSGT trên tuyến huyện Kỳ Anh qua Cẩm Xuyên.

Huyện Can Lộc thời gian gần đây việc các xe quá tải chở đất từ khai thác đất trộm trên địa bàn hoạt động cũng sôi động không kém. Tại  ngã ba chợ Đình, tỉnh lộ 6 những chiếc xe tải chở đất vượt thành thùng đã cơi nới đã là hình ảnh quen thuộc với những ai thường xuyên qua lại và sinh sống tại đây.

Người dân chỉ biết cam chịu để sống chung với bụi bẩn, với đất cát rơi vương vãi trên đường dù vô cùng bức xúc. Hệ lụy từ việc khai thác đất trộm vẫn thường xuyên hơn dù vẫn có các cơ quan chức năng đi kiểm tra, nhưng kiểm tra rồi thì tình trạng này cũng vẫn tiếp diễn như “ném đá ao bèo” mà thôi.

Bụi bay mịt mù do xe tải chở đất làm rơi ở đường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ngay tại ngã ba đường tỉnh lộ 6 theo hướng về thị trấn Nghèn, trong buổi sáng ngày 19/10 theo ghi nhận của phóng viên, nơi đây vẫn có một tổ tuần tra kiểm soát của Công an giao thông huyện Can Lộc làm việc.

Nhiều tuyến đường hỏng sớm một phần do phải oằn mình cõng những chiếc xe quá tải khổng lồ.

Nhiều người dân đặt câu hỏi, tại sao chỉ quan sát bằng mắt thường họ cũng có thể nhận thấy những chiếc xe này có dấu hiệu quá tải nhưng sao công an giao thông huyện Can Lộc lại không nhìn thấy, mặc dù tại địa điểm này luôn có hai đồng chí cảnh sát giao thông đứng lặng lẽ trong bóng mát quan sát xe chạy qua?

Đất rơi đầy đường do xe chở đất.

Những con đường được đầu tư rất lớn từ ngân sách nhà nước giờ đang phải oằn mình trước vấn nạn xe quá tải cày nát. Người dân thì bức xúc vì những hệ lụy mà những “hung thần” trên đường này gây ra. Thế nhưng, trước cách làm việc thờ ơ để mặc xe quá tải tung hoành trên đường phố của các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh thì không biết đến bao giờ vấn nạn xe quá tải ở tỉnh này mới chấm dứt?

Lê Phan - Đức Hoàng

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//ha-tinh-thanh-tra-giao-thong-canh-sat-giao-thong-dung-ngam-xe-qua-tai_n31983.html