Hà Tĩnh - Thanh Hóa kết nối du lịch với các tỉnh Tây Nguyên

Chiều 6/12, tại TP Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và Sở VH-TT&DL Đắc Lắk phối hợp tổ chức tọa đàm kết nối du lịch Thanh Hóa – Hà Tĩnh với các tỉnh Tây Nguyên.

Đại diện ngành VH-TT&DL và gần 100 doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các tỉnh Tây Nguyên cùng tham gia buổi tọa đàm.

Đại diện ngành VH-TT&DL và gần 100 doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các tỉnh Tây Nguyên cùng tham gia buổi tọa đàm.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng: Lượng khách từ các tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắc Nông đến Bắc Miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng rất nhiều. Bởi, việc di chuyển từ Tây Nguyên ra Bắc Miền Trung khá thuận lợi, bình quân 1 ngày có 1 chuyến bay từ Buôn Mê Thuật đến sân bay Vinh. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường khách Tây Nguyên - các tỉnh không có du lịch biển về với Bắc Miền Trung. Vì vậy, Hà Tĩnh và Thanh Hóa mong muốn các công ty lữ hành Tây Nguyên kết nối với Bắc Miền Trung.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu doanh nghiệp các tỉnh đã có nhiều ý kiến phát biểu đánh giá cao tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Nơi đây có nhiều sản phẩm du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm NTM hấp dẫn du khách. Trong đó, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ ở Hà Tĩnh chất lượng, có nhiều gói dịch vụ tour giá cả hợp lý và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành của địa phương để triển khai tour tuyến đưa khách về Hà Tĩnh và chiều ngược lại.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho rằng, ngành Du lịch Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh Tây Nguyễn cần chủ động tạo môi trường giao lưu, thân thiện bằng các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tổ chức Famtrip, tạo cầu nối để mở mang tour tuyến, thu hút du khách

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Tấn Thành: Chủ động tổ chức các đoàn Famtrip, tạo điều kiện để các tổ chức doanh nghiệp các tỉnh có cơ hội khảo sát, giao lưu tiếp cận sản phẩm du lịch và tăng cường kết nối tour tuyến, hợp tác phát triển du lịch bằng những chương trình hành động cụ thể trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác các tỉnh Tây Nguyên.

Trước đó, đoàn Famtrip các tỉnh Tây Nguyên (Đắc Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng) do bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu đã đến tham quan, khảo sát các khu điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Trong đó, tại Hà Tĩnh, đoàn đã đến tham quan các khu điểm du lịch Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu du lịch biển Cửa Sót và tham quan cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga.

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/ha-tinh-thanh-hoa-ket-noi-du-lich-voi-cac-tinh-tay-nguyen/183406.htm