Hà Tĩnh: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 2 lao động bị tử vong tại Angola

Chiều 28/5 Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã cử đại diện đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình có 2 lao động bị tử vong do cướp sát hại tại Angola.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh trao quà cho gia đình 2 nạn nhân

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh trao quà cho gia đình 2 nạn nhân

Như Báo Dân sinh đã đưa tin, hai lao động bị tử vong do cướp sát hại vào khoảng 2 giờ, ngày 20/5 tại tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1974) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979) là 2 chị em dâu cùng trong 1 gia đình tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Sau khi nhận được thông tin, chiều 28/5, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã cử đại diện về nhà của của 2 nạn nhân để thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mai táng.

Chị Phan Thị Hiếu, vợ anh Nguyễn Trọng Đức nghẹn ngào nói: "Do cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng chuyển vào miền Nam sinh sống, làm ăn. Tuy nhiên, do thu nhập quá thấp, nên anh Đức quyết định sang Angola tìm vận may từ 2 năm trước. Sau khi kiếm được việc làm, anh Đức đã điện về gia đình bàn bạc với chị Hường cùng sang Angola để làm ăn. Sau đó, chị Hường gửi 2 con nhỏ về cho ông bà ngoại tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc nhờ chăm sóc hi vọng sang bên đó kiếm được ít tiền gửi về. Ngờ đâu cả 2 chị em đều bị bọn cướp sát hại. Trước đó, cuối năm 2018, chồng chị Hường là anh Nguyễn Trọng Tuấn cũng từng làm ăn tại Angola, bị cướp tấn công dẫn đến tử vong".

Ông Lê Đình Quang, Quyền Chủ tịch UBND xã Trường Lộc cho biết: Để đưa thi thể của 2 lao động trên về nước, chi phí ước tính phải mất khoảng 600 triệu đồng, chưa kể các khoản khác sau khi về quê tổ chức mai táng, hiện tại gia đình các nạn nhân hết sức khó khăn.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-tham-hoi-ho-tro-gia-dinh-co-2-lao-dong-bi-tu-vong-tai-angola-d98380.html