Hà Tĩnh: Thả một cá thể rùa thuộc nhóm động vật quý hiếm về biển

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các Cảng cá Hà Tĩnh cho biết vào sáng 8/4, đơn vị này đã phối hợp các cơ quan chức năng thả một cá thể rùa thuộc nhóm động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể rùa quý hiếm về biển

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể rùa quý hiếm về biển

Trước đó, ngày 7/4, ông Nguyễn Đức Đồng (SN 1975), trú tại xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, (Hà Tĩnh) phát hiện một con rùa biển có chiều dài hơn 60cm, nặng hơn 20 kg, trên mai rùa màu nâu xanh có nhiều đường vân, bơi sất bờ biển thuộc khu vực cảng Cửa Sót nên anh đã nhặt lên mang đến Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) giao nộp.

Sau khi tiếp nhận cá thể rùa trên, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã bàn giao cho Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh và phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, tiến hành thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể rùa trên thuộc nhóm họ vích, là loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ khẩn cấp.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-tha-mot-ca-the-rua-thuoc-nhom-dong-vat-quy-hiem-ve-bien-d94877.html