Hà Tĩnh: Tập trung sơ tán dân quyết liệt

Để chủ động đối phó với “siêu bão” này,  người dân Hà Tĩnh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại.

Thực hiện lệnh sơ tán của Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN tĩnh Hà Tĩnh tính đến chiều tối hôm nay 14.9, các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã di dời, sơ tán được hơn 7.000 hộ dân với gần 30.000 người đến nơi trú bão an toàn.

Các huyện thực hiện lệnh sơ tán gồm Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Tp Hà Tĩnh, Khu KT Vũng Áng, Thạch Hà. Trong đó: Lộc Hà 680 người/ 10.700 người, Cẩm Xuyên: 3.416 người/ 3.383 người ( vượt kế hoạch ), Nghi Xuân: 5.927 người/ 10.986 người, Thạch Hà: 1.010 người/ 3.778 người, Kỳ Anh: 3.126 người/ 3.126 người, thị xã Kỳ Anh: 2.798 người/ 2.913 người, TP.Hà Tĩnh:567 người/ 704 người và khu kinh tế Vũng Áng: 11.810 người/ 11.810 người.

Trước đó, sáng 14.9, Ban chỉ huy PCTT - TKCN Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân để tránh bão số 10. Theo đó, toàn tỉnh Hà Tĩnh tùy theo diễn biến của bão để lên kế hoạch sơ tán 10.928 hộ/47.400 người dân.

Gần 11.000 hộ dân vùng ven biển được sơ tán

Trong đó: Huyện Nghi Xuân sẻ sơ tán: 3.257 hộ/ 10.986 người dân; Huyện Thạch Hà sơ tán:1.137 hô/3.778 người dân; huyện Lộc Hà sơ tán:2.688 hộ/ 10.700 người dân; huyện Cẩm Xuyên sơ tán:1.161 hô/ 3.383 người dân; tp Hà Tĩnh: 284 hộ/704 người dân; huyện Kỳ Anh sơ tán:1.163 hộ/3.126 người; TX Kỳ Anh sơ tán:1.226 hộ/2.913 người dân; Khu KT Vũng Áng sơ tán 12 đơn vị/ 11.810 người.

Lộc Hà là một trong ba huyện có số khẩu phải di dời tránh bão lớn nhất toàn tỉnh nên cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã đang dốc toàn lực hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, di dời đến khu vực an toàn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh điều động phương tiện, lực lượng và phối hợp với chính quyền các huyện ven biển, ven cửa sông tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến. Trưởng các đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại các huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện di dời dân đúng thời gian quy định và không được để dân quay lại khi bão chưa tan.

Tại huyện Cẩm Xuyên công tác chuẩn bị cho di dời đã cơ bản hoàn tất, hiện lãnh đạo huyện, xã, thôn xóm đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.Ngoài ra, huy động lực lượng ứng trực 24/24h tại các hồ chứa nước để chủ động điều tiết khi có mưa lớn xảy ra. Hiện hồ Kẻ Gỗ và sông Rác đã thực hiện xả lũ từ 4h chiều ngày 13/9 với lưu lượng 50m3/s/hồ.

Riêng huyện Nghi Xuân, hiện 800 chiếc tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn; còn 3 chiếc xa bờ đang trên đường về âu tránh trú bão. Công tác di dời dân, sẽ bắt đầu từ 12h trưa nay và dự kiến hoàn tất trước buổi tối cùng ngày. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện cho biết, số dân phải di dời chủ yếu ở các xã Xuân Hội, Cương Gián, Xuân Giang; một số hộ vùng ngập úng thuộc xã Xuân Viên; vùng có nguy cơ sạt lợ của xã Xuân Lam, Xuân Hồng...

Ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho biết, hiện tại đã có 45 hộ dân nằm ở vùng xung yếu ven sông suối được di dời đến nơi an toàn.

Minh Thư- Thanh Hương

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ha-tinh-tap-trung-so-tan-dan-quyet-liet-3801480-c.html