Hà Tĩnh tặng bằng khen cho nữ sinh 'nhặt được của rơi trả lại người đánh mất'

Sáng 28/4, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê) tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho em Bùi Thị Mỹ Dung (16 tuổi, học sinh lớp 10A12) vì đã có hành động cao đẹp 'Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất'.

Như Báo Dân sinh đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 26/4 trên đường đi học về, em Bùi Thị Mỹ Dung nhặt được một chiếc túi xách ven đường, bên trong có gần 300 triệu đồng và 3 lượng vàng (tổng trị giá gần 500 triệu đồng).

Với số tài sản lớn nói trên, Dung đã đứng tại chỗ chờ người đánh rơi quay lại để trả. Tuy nhiên chờ khoảng 15 phút không thấy ai quay lại, em đã đưa túi xách gửi nhà người quen gần đó, đồng thời nhờ gia đình có ai quay lại tìm thì trả lại.

Khoảng 30 phút sau chị Lê Thị Thắm (trú tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) đến tìm túi xách bị rơi. Qua đối chiếu thông tin, xác định chị Thắm là chủ nhân số tài sản trên nên gia đình người thân đã thông báo cho Dung để tiến hành trả lại.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Dung khá khó khăn. Lên lớp 5, em sống với bà ngoại vì bố mẹ phải đi làm ăn xa. Nhiều năm nay, Dung luôn cố gắng chăm ngoan và vươn lên học tập tốt.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-tang-bang-khen-cho-nu-sinh-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat-20210428082242452.htm