Hà Tĩnh: Tạm giữ một nghi can trong vụ trưởng thôn bị bắn trọng thương

Ngày 6/4, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ nghi can Thái Bá Nguyên (35 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê) để điều tra về việc người đàn ông trên địa bàn bị bắn trọng thương vào chiều tối 5/4.

Ông Nguyễn Viết Lý bị bắn trọng thương.

Ông Nguyễn Viết Lý bị bắn trọng thương.

Theo đó, nghi can Thái Bá Nguyên bị công an bắt giữ khi đang ở nhà riêng ở thị trấn Hương Khê. Tại đây, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng chuyên dụng mà đối tượng dùng gây án.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 5/4, trên đường đi rừng về qua đoạn Khe Tuần (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê), ông Nguyễn Viết Lý (trưởng thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh) bất ngờ bị nhóm người trên ô tô dùng súng bắn liên tiếp vào vùng đùi.

Sau khi bị trúng đạn, ông Lý ngã xuống đường, mất nhiều máu, còn nhóm đối tượng lái xe chạy hướng xã Hương Vĩnh về đồn Biên phòng 575.

Nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, trên xe lúc đó có khoảng 5 người, nghi vấn có thể do mâu thuẫn tranh chấp đất đai trên địa bàn dẫn tới sự việc trên.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/ha-tinh-tam-giu-mot-nghi-can-trong-vu-truong-thon-bi-ban-trong-thuong-tintuc434062