Hà Tĩnh: Tài xế chạy ẩu đâm hai ông cháu thương vong lĩnh án

Trong lúc di chuyển qua đường, người đàn ông chở theo cháu nội đột ngột bị chiếc xe tải đi lên từ phía sau đâm vào. Vụ va chạm làm hai ông cháu bị thương nặng.

Chiều 20/3, TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử công khai đối với bị cáo Trần Sáu (SN 1990, trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” .

Theo cáo trạng, vào hồi 19h30 ngày 05/12/2017 tại QL 1A, thuộc tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn qua bến xe thị xã Hồng Lĩnh), anh Trần Sáu điều khiển chiếc xe ôtô tải thùng mang BKS 73C-035.05 lưu thông theo hướng Bắc vào Nam.

Do chạy ẩu, không chú ý quan sát và không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe ô tô do Sáu điều khiển đã đâm vào sau chiếc xe máy BKS 38F1- 043.81 do ông Nguyễn Xuân Lới (70 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển cùng chiều, phía trước chở cháu nội Nguyễn Tuấn Anh (4 tuổi) đang rẽ trái để chuyển hướng qua đường về nhà.

Cú va chạm mạnh khiến 2 ông cháu bị đa chấn thương và được mọi người mang đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng khiến ông Lới tử vong sau đó. Sau một thời gian điều trị cháu Tuấn Anh được xuất viện.

Nhận định, hành vi của bị cáo tham gia giao thông gây tai nạn dẫn đến chết người, tước đi quyền được sống của người khác nên cần phải nhận một mức án tương xứng để răn đe, giáo dục.

Tuy nhiên tại phiên tòa HĐXX nhận thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bản thân bị cáo và gia đình đều có thân nhân tốt và trước đó đã bồi thường hơn 80 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, hơn nữa gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Sáu 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội danh trên.

Quốc Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-tinh-tai-xe-chay-au-dam-hai-ong-chau-thuong-vong-linh-an-20180320190856338.htm