Hà Tĩnh: Tai nạn lao động, 2 công nhân thương vong

Trong lúc đang đổ bê tông, cần bơm của một chiếc xe bồn bất ngờ bị gãy rơi xuống khiến 2 lao động bị tai nạn, trong đó 1 người đã tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 10h40 ngày 28/4 tại tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong lúc 1 chiếc xe bồn mang BKS 37C-135.41 đang bơm bê tông đổ trần tầng 1 công trình nhà ở thì bất ngờ cần bơm gãy xuống.

Không may chiếc cần bơm đã đập trúng người ông Lê Quang D. (SN 1971, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và ông Nguyễn Duy T. (chưa rõ quê quán) khiến 2 lao động này bị chấn thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện 115 Nghệ An. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông Lê Quang D. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-tai-nan-lao-dong-2-cong-nhan-thuong-vong-20210429070811131.htm