Hà Tĩnh: Sông Ngàn Phố bị tắc do rác, gây lụt nhiều nơi

Trong khi tại các địa phương vùng đồng bằng của Hà Tĩnh, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập do nước lũ, thì tại huyện miền núi Hương Sơn, rác thải cây cối từ rừng và rác thải sinh hoạt của người dân đang làm ách tắc dòng chảy tại một số điểm trên sông Ngàn Phố.

Rác thải gây tắc dòng chảy trên sông Ngàn Phố.

Do mưa lớn nhiều ngày, lượng nước từ rừng đổ về rất lớn, kéo theo đó là một lượng rác thải "khủng" gồm cành cây, thân cây từ rừng, rác thải sinh hoạt của người dân, làm cho một số điểm trên sông Ngàn Phố bị ách tắc dòng chảy, nước dâng, gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương.

Theo báo cáo của Phòng NNPTNT huyện Hương Sơn, đến thời điểm 10h ngày 17.7, trên địa bàn huyện đã có 850ha đậu, gần 100ha ngô bị ngập và có nguy cơ mất trắng, một số diện tích lúa hè thu bị ngập cục bộ.

Nước lũ trên sông Ngàn Phố đang dâng nhanh.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hương Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo theo địa bàn được phân công, trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão.

Xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn huy động lực lượng di dời máy móc lên cao.

Cùng với đó cần có phương án khơi thông dòng chảy nhưng phải đảm bảo an toàn, tuyên truyền người dân không được ra sông vớt củi, đánh cá, tập trung di dời và sơ tán các hộ dân có nguy cơ ngập lâu và sạt lở đất đến nơi cư trú an toàn; đồng thời tập trung sơ tán tài sản nhà nước lên nơi cao, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Video: Rác thải gây tắc dòng chảy trên sông Ngàn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-tinh-song-ngan-pho-bi-tac-do-rac-gay-lut-nhieu-noi-619094.ldo