Hà Tĩnh sôi nổi khí thế thi đua trên những công trình chào mừng đại hội Đảng

Nắng vàng mùa thu như làm tươi hơn màu cờ tung bay trên những công trình còn thơm mùi sơn mới ở Hà Tĩnh; như giục giã đôi tay người công nhân đẩy nhanh tiến độ các phần việc được 'chọn mặt gửi vàng' chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cầu Hương Giang (xã Hương Giang, Hương Khê) khởi công từ ngày 10/9/2019, hiện công trình đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, dự kiến thông xe vào ngày 2/9. Ảnh: Dương Chiến

Các nhà thầu đang gấp rút thi công để phấn đấu thông xe cầu Cửa Hội trong tháng 9/2020. Ảnh: Đặng Thiện Chân

Các công trình chào mừng đại hội ở huyện Nghi Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hoài Nam

Cầu Thọ Tường (Đức Thọ) đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 13/8. Ảnh: Thanh Hoài

Xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) dựng cờ trên các tuyến đường và hoàn thiện cổng chào để chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Phan Trâm.

Là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, công viên cây xanh trung tâm của thị trấn Cẩm Xuyên đi vào hoạt động làm thay đổi bộ mặt đô thị Cẩm Xuyên, tạo thêm nhiều không gian vui chơi cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Phan Trâm.

Các đơn vị tập trung thi công đường cứu hộ vùng 2 - một trong những công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp của huyện Hương Sơn. Ảnh: Thanh Hoài

Cầu Đá Gân ở xã Sơn Hồng (Hương Sơn) đã hoàn thành trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Hoài

Công trình cổng chào thị xã Kỳ Anh.... Ảnh: Thu Trang.

... và các công trình: nâng cấp hội trường lớn UBND thị xã Kỳ Anh (ảnh trái), công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Kỳ Lợi (ảnh phải) góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị phía Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Trang

Công trình Tiểu công viên Miếu Rỏi (thị trấn Thạch Hà) khởi công ngày 15/4/2020, hoàn thành vào ngày 15/6/2020, góp phần làm cho cảnh quan khu trung tâm thị trấn Thạch Hà thêm khởi sắc, thuận tiện cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân ven sông Cày. Ảnh: Thùy Dương

Công trình khu thể thao, sân vận động huyện Can Lộc khởi công cuối năm 2019, với tổng nguồn vốn hơn 34,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 11/2020. Ảnh: Thúy Ngọc.

Huyện đoàn Lộc Hà phối hợp với Đoàn Thanh niện Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xã Hồng Lộc 100 tấn xi măng và hàng trăm ngày công làm đường GTNT. Ảnh: Tiến Dũng

Kè chống sạt lở khu vực Trung tâm hành chính huyện là hạng mục quan trọng của dự án “Công trình sống chung với lũ huyện Vũ Quang”, hiện đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Ảnh: Văn Chung.

Trụ sở Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh với tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng được xây dựng từ tháng 7/2018 và đưa vào sử dụng tháng 7/2020, đúng vào dịp Đại hội Đảng bộ huyện và là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Vũ Viễn.

Đến nay, Hà Tĩnh đã và đang triển khai 76 công trình cấp sở, ngành; 58 công trình cấp huyện; 439 công trình cấp xã; 9 công trình doanh nghiệp và hàng nghìn đầu việc trong Nhân dân. Những công trình ý nghĩa đã tiếp thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương cũng như tạo khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới.

Nhóm P.V.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/dau-tu/ha-tinh-soi-noi-khi-the-thi-dua-tren-nhung-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang/197890.htm