Hà Tĩnh sơ tán khẩn cả nghìn người dân khỏi vùng ngập lụt, sạt lở

Trước tình hình diễn biến phức tạp ảnh hưởng của bão số 9, Hà Tĩnh đã có mưa to và rất to từ đêm 28/10 đến sáng 29/10. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân vùng núi có thể ảnh hưởng do sạt lở núi, Hà Tĩnh đã sơ tán khẩn cả nghìn người dân.

Sáng 29/10, ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang có mặt trực tiếp chỉ đạo sơ tán dân tại thôn Làng Chè và thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2 để sơ tán gần 200 hộ dân về đến nơi an toàn.

Ông Cù Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết: "Mực nước hiện nay đã tiến đến các hộ dân tại thôn Làng Chè và Thượng Kim. Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng vận động bà con sơ tán. Hiện bà con chấp hành rất tốt".

Cơ quan chức năng vận động người dân Sơn Kim 2 sơ tán

Cơ quan chức năng vận động người dân Sơn Kim 2 sơ tán

Do diễn ra mưa lớn trên diện rộng, hiện 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang cũng đã tiến hành kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập lụt để lên phương án sơ tán gần 5.800 hộ dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, qua rà soát, huyện Hương Sơn xác định toàn huyện có 16/25 xã, thị trấn cần phải sơ tán với số lượng 246 hộ, 799 người khi cần thiết về khu vực tránh trú an toàn.

Người dân đưa trâu bò đến nơi an toàn

Tại huyện Hương Khê, cơ quan chức năng đã kiểm tra các địa điểm có nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên địa bàn. Theo đó, có 43 hộ dân với 149 nhân khẩu nằm trong diện di dời khẩn cấp.

Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn diễn ra trên diện rộng, nước lũ trên sông Ngàn Sâu lên nhanh khiến nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt nặng.

Mưa bão khiến nhiều cây cối ở huyện Hương Sơn bị gãy đổ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 4 xã, thị trấn thường bị lũ quét, sạt lở đất như: Thọ Điền, thị trấn Vũ Quang, Hương Minh, Quang Thọ với tổng số 205/655 người cần di dời đến nơi an toàn. Trong đó, cần di dời tại chỗ 150 hộ và sơ tán 55 hộ.

Ngoài ra có 6 xã gần sông thường bị ngập lụt như: Ân Phú, Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên với tổng số 1.295 hộ/4.144 người cần di dời đến nơi an toàn trước khi ngập lụt.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đi kiểm tra các khu vực ngập lụt, các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn

Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng, các hồ thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có thông báo xả lũ. Theo báo cáo, lúc 7h ngày 29/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) đạt mức 29,28m. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết xả lũ qua tràn với lưu lượng xả là 30m3/s.

Tại thủy điện Hố Hô (Hương Khê), do mưa lớn nước đổ về nhiều nên đơn vị này đã xả qua tràn ở mức 773m3/s, qua tổ máy phát điện 33m3/s.

Vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa diễn ra. May mắn không có thiệt hại về người

Tại Hồ Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang), lúc 8h sáng nay đơn vị quản lý cũng đã tiến hành xả lũ với lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s.

Do mưa lớn, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn cũng vừa phát ra thông báo bắt đầu xả tràn nước lũ từ 13h chiều nay với lưu lượng từ 10 - 60m3/s, qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Hiện tại, mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đều đang trong ngưỡng an toàn. Các đơn vị vận hành hồ cho biết, lưu lượng xả như trên không gây ngập lụt cho các vùng hạ du.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-tinh-so-tan-khan-ca-nghin-nguoi-dan-khoi-vung-ngap-lut-sat-lo-220202910121140151.htm