Hà Tĩnh: Số lượt tiếp công dân tăng 6,6%

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2019, số lượt tiếp công dân tăng 453 lượt so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 6,6%), số đơn thư tiếp nhận tăng 36 đơn. Số đoàn đông người giảm 29 đoàn.

Nguyên nhân số lượt tiếp công dân tăng là do các công dân trực tiếp đến các phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh để kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển và kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thi công hồ Rào Trổ, thuộc dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Do các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân nên tình hình khiếu nại, tố cáo cơ bản không có diễn biến phức tạp.

Một số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài nhiều năm đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết như: Khiếu nại của ông Mai Tùng Đăng và một số hộ dân liên quan đến việc giao cấp đất xung quanh khu vực hồ Bình Sơn, huyện Hương Khê; khiếu nại của 55 hộ liên quan đến việc giao cấp đất khu vực cầu Bến Thủy, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân...

Các nội dung kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp liên quan đến chủ trương xã hội hóa các chợ truyền thống tiếp tục được soát xét, đối thoại, giải thích để xử lý thỏa đáng, đúng pháp luật.

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 2.168 lượt người, trong đó cấp tỉnh tiếp 516 lượt người. Ngoài ra cơ quan hành chính các cấp còn xử lý, trả lời 2.048/2.328 đơn khiếu nại, phản ánh, đạt tỷ lệ 87,9%.

Thân Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/ha-tinh-so-luot-tiep-cong-dan-tang-66_t114c1059n158348