Hà Tĩnh: Sau tiếng nổ lớn, phát hiện 4 mẹ con thương vong trong ngôi nhà bị khóa trái cửa

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen bao phủ căn nhà, khi người dân sống xung quanh đến thì phát hiện cửa đã bị khóa.

Vào khoảng 13h trưa hôm nay (28/7), trên đại bàn xã thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 mẹ con trong một gia đình thương vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm

Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm

Theo lời kể của những người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà này vào thời điểm trên người dân xung quanh nghe một tiếng nổ lớn ở nhà chị Lê Thị H (30 tuổi), nhiều người đã chạy đến nhà thì phát hiện cửa bị khóa.

Khi phá được cửa vào bên trong, hàng xóm phát hiện mùi xăng nồng nặc bốc lên, đồng thời 4 mẹ con chị H nằm trong phòng ngủ, bị khói đen phủ kín.

Khi 4 mẹ con được đưa ra ngoài, cháu V.L.M.A (6 tuổi) đã tử vong. Chị Lê Thị H cùng hai con là HV.X.Đ (SN 2016) và V.L.M.P (SN 2017) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thạch Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-tinh-sau-tieng-no-lon-phat-hien-4-me-con-thuong-vong-trong-ngoi-nha-bi-khoa-trai-cua-113715.html