Hà Tĩnh: Sạt lở ở QL8A, giao thông chia cắt hoàn toàn

Vào rạng sáng nay, hơn 50m3 đất từ vách núi sạt lở xuống mặt đường QL8A gây ách tắc tuyến đường độc đạo đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Sáng ngày 16/1, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Cục quản lý đường bộ II) cho biết, đang cùng đơn vị duy tu bảo dưỡng QL8A và lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương huy động máy móc và nhân lực khẩn trương giải phóng đất đá bị sạt lở, giải phóng làn đường để thông xe sớm nhất.

Hiện trường vụ việc

Theo ông Giang, vào khoảng 3h sáng nay, tại Km82 300, QL8A (thuộc địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở taluy dương. Đất đá từ trên núi sạt xuống chắn ngang QL8A khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Do đây là tuyến đường độc đạo nối QL1A với cửa khẩu Cầu Treo nên hiện tại có gần 100 xe ô tô các loại bị tắc lại hai phía điểm sạt lở.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khắc phục

"Sau khi nhận được tin, một mặt chi cục chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng tuyến rào chắn, đặt biển cảnh báo từ xa; cắt cử người canh gác và điều tiết giao thông. Mặt khác, huy động máy móc và lực lượng để cào gạt đất đá, giải phóng mặt đường thông xe", ông Giang cho biết.

Ngoài ra, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đang điều máy xúc và 10 cán bộ, chiến sĩ tập trung dọn khối lượng đất trên đường. Được biết, tại vị trí này vào năm 2018 cũng đã từng xảy ra sạt lở.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-tinh-sat-lo-o-ql8a-giao-thong-chia-cat-hoan-toan-20190116123527884.htm