Hà Tĩnh sẵn sàng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS 2016

Ngay sau khi tổ chức thành công Giải Bóng chuyền trẻ Cúp các CLB toàn quốc, Hà Tĩnh tiếp tục đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016 vào đầu tháng 12 tới.

Sau giải Bóng chuyền trẻ, một số VĐV chủ công tuyến 2 của đội tuyển Hà Tĩnh như Trần Đức Hạnh, Trần Văn Hiếu được lên tập luyện cùng đội tuyển.

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016 được tổ chức tại Hà Tĩnh lần này, gồm các nội dung thi đấu vòng II bảng A và vòng chung kết nữ, xếp hạng nam, dự kiến sẽ được chính thức khởi tranh vào tối 4/12. Trong đó, ở nội dung vòng II, bảng A bóng chuyền nam có 6 đội (Biên phòng, Hà Tĩnh, Công an TP Hồ Chí Minh, Maseco TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Vĩnh Long); có 5 đội nữ tham gia thi đấu tại Hà Tĩnh (Truyền hình Vĩnh Long, Thông tin Liên Việt Post Bank, Tiến Nông Thanh Hóa, PVD Thái Bình, Rudico Hải Dương). Kết thúc loạt trận vòng bảng sẽ diễn ra các trận chung kết nữ và chung kết xếp hạng nam để xác định đội xuống hạng.

Ngày khai cuộc đang cận kề, ban tổ chức (BTC) địa phương đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi. Phó Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Hoàng Văn Quế - Trưởng BTC địa phương chia sẻ: Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS do Hà Tĩnh đăng cai lần này là giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bộ môn bóng chuyền. Vì vậy, đòi hỏi từ công tác tổ chức, điều hành giải đến các điều kiện sinh hoạt, tập luyện và thi đấu của cầu thủ phải được quản lý chặt chẽ. Hiện BTC địa phương và Trung tâm TDTT tỉnh đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Theo đó, BTC địa phương đã chủ động phối hợp với đơn vị cảnh sát cơ động Công an tỉnh, công an phường chuẩn bị các phương án bảo vệ an toàn, ANTT; phối hợp với ngành du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các đội bóng.

Dự kiến, đầu tháng 12, Trung tâm TDTT tỉnh sẽ treo lắp 40 băng rôn, khẩu hiệu và cờ hoa từ các trục đường lớn đến tận cổng nhà thi đấu; tổ chức các chuyến xe tuyên truyền, quảng cáo lưu động khắp toàn tỉnh để người dân biết, đến xem. Cũng theo BTC địa phương, giá vé sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế thu nhập của người dân.

Đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh đang tích cực luyện tập, sẵn sàng cho cuộc đua trụ hạng. Đặc biệt, ngay sau giải trẻ, một số VĐV như chủ công Trần Đức Hạnh, Trần Văn Hiếu, Lebro Cao Đức Hoàng đã được lên tập luyện cùng đội tuyển.

Từ ngày bóng chuyền Hà Tĩnh giành quyền lên chơi hạng các đội mạnh, khán giả hâm mộ tỉnh nhà luôn dành sự tin yêu, mến mộ và dõi theo các hoạt động của đội tuyển. Một người hâm mộ ở xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chúng tôi đang háo hức chờ đợi ngày khai cuộc để được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của bóng chuyền trẻ Việt Nam và cổ vũ cho đội nhà”.

Sáng 23/11, tại Hà Nội, BTC Trung ương đã tổ chức hội thảo để thống nhất điều lệ, phương án tổ chức, công tác trọng tài và rà soát quy định điều kiện đội xuống hạng mùa giải 2017. Theo HLV đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh Lê Trí Dũng, đây là giải đấu hội tụ đông đủ các CLB hạng mạnh quốc gia với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn cao nên sẽ rất khó khăn cho đội nhà trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, toàn đội đang rất hưng phấn, sẵn sàng nhập cuộc và hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn.

quang sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/muon-mau-the-thao/ha-tinh-san-sang-giai-bong-chuyen-vo-dich-quoc-gia-pv-gas-2016/124790.htm